Tái mua bán lấn chiếm trên tuyến Quốc lộ 61C

23/08/2023 | 10:34 GMT+7

(HG) - Thời gian gần đây, tình trạng mua bán ven Quốc lộ 61C đoạn nhiều nhất là từ cầu Trầu Hôi đến cuối đường dẫn Mố B cầu 2.000 và đoạn từ cầu Hội Đồng về nút giao Mương Lộ. Theo tìm hiểu, các hộ này chủ yếu bán nông sản địa phương như: dừa nước, lươn, ếch, rắn, cá, khô, cà na, sầu riêng… Điều đáng nói, nhiều người trưng bày ngay trên làn đường dành cho xe máy, che dù lấn ra bên ngoài, thêm vào đó là các phương tiện dừng mua rất mất an toàn giao thông. Dù trước đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, giải tỏa trên tuyến Quốc lộ 61C, tuy nhiên sau đợt ra quân một số người vẫn bất chấp các quy định, tái lấn chiếm, mua bán lại như cũ gây mất an toàn giao thông.

Việc mua bán, lấn chiếm lòng lề đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, cho biết: “Trong thời gian qua, ngành chức năng làm rất thường xuyên, tuy nhiên có một số người dân chưa chấp hành tốt. Khi có lực lượng chức năng đến thì người mua bán tự rời đi hoặc là dọn dẹp, khi lực lượng đã rời đi thì người dân vẫn mua bán bình thường. Đó là vấn đề hết sức nhức nhối mà trách nhiệm đơn vị là phải tiếp tục tuyên truyền, đặc biệt là trách nhiệm của địa phương cũng nặng nề trong vấn đề này. Để làm tốt công tác tuyên truyền thì tôi nghĩ là phải thường xuyên và liên tục, đồng thời địa phương cũng tạo nơi phù hợp để người dân mua bán, tránh trường hợp vì điều kiện người dân khó khăn quá buộc lòng phải ra đây mua bán như thế thì làm mất trật tự an toàn giao thông, hết sức nguy hiểm”.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>