Sẽ làm rào chắn ngay trong ngày 18-9

18/09/2023 | 11:20 GMT+7

(HGO) - Thời gian gần đây, Báo Hậu Giang nhận được nhiều phản ánh của người dân khi đi qua vị trí giao cắt của tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, thuộc Dự án xây dựng Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 với Quốc lộ 61 (nút giao IC5) địa bàn xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, bị dầu bay vào quần áo, khiến nhiều người bức xúc.

Công trình ở rất sát Quốc lộ 61 qua địa bàn xã Vị Thắng.

Liên quan vấn đề này, Đại tá Trần Hải Bắc, Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn Nam, Binh đoàn 12 cho biết, trong ngày hôm nay (18-9) sẽ cho công nhân tiến hành làm lại rào, che chắn. Đồng thời, mong muốn người dân chia sẻ với đơn vị. Thực tế công trình ở rất sát Quốc lộ 61, hạng mục đóng cọc buộc phải dùng búa DIEZEL với chiều cao trên 20m. Rất khó tránh khỏi dầu bay trong không khí, đơn vị sẽ cố gắng thi công nhanh nhất các vị trí này để không ảnh hưởng nhiều đến dân cư qua lại.

Nhiều người dân bị dính dầu vào quần áo, từ búa DIEZEL bay vào.

 

Tin, ảnh: M.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>