Hậu Giang đoạt 64 giải tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2023 – 2024

11/03/2024 | 15:57 GMT+7

(HGO) – 2 giải nhất thuộc về thầy Trương Văn Kiệt, giáo viên Trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và cô Nguyễn Ngọc Trong, giáo viên Trường THCS Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ; 2 giải nhì thuộc về cô Dương Cẩm Thùy, giáo viên Trường THCS Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A và em Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh Trường THCS Nguyễn Thành Đô, huyện Long Mỹ; cùng 24 giải ba và 36 giải khuyến khích. Đây là kết quả mà giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt được tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia năm học 2023 – 2024. Trong đó, các em học sinh đọat 35 giải và giáo viên đạt 29 giải.

Các giáo viên đoạt giải chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải cuộc thi

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Honda Việt Nam tổ chức. Phát động từ đầu năm học 2023-2024, tổ chức theo năm học nhằm khuyến khích giáo viên, học sinh củng cố lại kiến thức về an toàn giao thông và có thêm động lực dạy và học về an toàn giao thông.

Tại Hậu Giang năm nay có 130 bài dự thi gồm 100 bài của học sinh và 30 bài thuộc về giáo viên. Với kết quả đạt được tại cuộc thi năm nay, Hậu Giang vẫn giữ vững thành tích là một trong những đơn vị được Ban Tổ chức đánh giá cao tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>