Kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp

29/10/2023 | 13:28 GMT+7

 (HGO) – Ngày 29-10, ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; đại diện một số tổ chức quốc tế; lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến UBND tỉnh Hậu Giang, có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Cả nước đã tiêm hơn 266,5 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo báo cáo, Việt Nam ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23-1-2020. Qua 2 giai đoạn chống dịch và 4 đợt bùng phát dịch, cả nước đã ghi nhận hơn 11,6 triệu trường hợp mắc và trên 43 nghìn trường hợp tử vong. Trong đó, hơn 99% số trường hợp mắc được ghi nhận trong giai đoạn 2020-2022. Sau 3 năm chống dịch, đến nay, nước ta đã kiểm soát được dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc.

Từ đầu năm đến tháng 10-2023, cả nước ghi nhận hơn 98.000 trường hợp mắc, 20 trường hợp tử vong và không có trường hợp tử vong trong 5 tháng qua. Trung bình mỗi tháng, có khoảng 10.000 trường hợp mắc, giảm 14 lần so với năm 2021 và giảm 82 lần so với 2022. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,11% năm 2022 và hiện còn 0,02% trong năm 2023. Tỷ lệ này tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B ghi nhận phổ biến tại Việt Nam trong 5 năm gần đây.

Về công tác tiêm chủng, tính đến nay, cả nước đã tiêm hơn 266,5 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 69,4%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 82,1%; tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt 89,6%; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 92,5% và 76,7%.

Tỷ lệ này đã giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao trên thế giới.

Trên cả nước, tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%. Ảnh minh họa chụp từ năm 2021

Từ 20-10-2023, Covid-19 là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B

Dưới sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 19-10-2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3896 Điều chỉnh phân loại Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, có hiệu lực thi hành từ 20-10-2023. Theo đó, các hoạt động phòng, chống Covid-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhìn lại công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta trong 3 năm qua và lắng nghe phát biểu tham luận về công tác phòng, chống dịch của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế.

Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, khẳng định, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã “đi sau về trước” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, mạnh dạn mở cửa các hoạt động kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. Tạo điều kiện để phục hồi, phát triển đất nước, đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu; sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng xã hội và bạn bè quốc tế; sự tin tưởng, đoàn kết và tham gia tích cực của Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch. Tri ân sự đóng góp của các tập thể, tổ chức, cá nhân và chia sẻ với sự mất mát, hi sinh của những gia đình, người dân trong quá trình phòng, chống dịch vừa qua.

Đợt dịch Covid-19 vừa qua, công tác tuyên truyền là một điểm nhấn. Ảnh minh họa chụp từ năm 2021

Cảnh giác, phòng ngừa từ sớm, từ xa trước các loại dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý: “Trong thời gian tới, nước ta không nên lơ là, chủ quan, cần có sự cảnh giác phòng ngừa từ sớm, từ xa trước các loại dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách trong phòng chống, dịch Covid-19 cho sát tình hình thực tế và hiệu quả. Bộ Y tế tập trung rà soát, đánh giá sớm hoàn thành các quy định, cơ chế. Quan tâm đầu tư và tăng cường năng lực cho hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Nâng cao năng lực của đội ngũ y tế trong công tác phòng chống dịch. Thực hiện chính sách đảm bảo cho các lực lượng tuyến đầu khi có các đại dịch tương tự xuất hiện. Chú ý quản lý tài chính tốt hơn và giải quyết các bài toàn về công nghệ”.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị: “Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, ổn định đời sống người dân, nhất là những người chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là trẻ em mồ côi.

Tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhanh chóng chuyển trạng thái từ phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B đối với dịch Covid-19. Đẩy mạnh thực hiện và sớm hoàn thành việc tôn vinh, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 25 ngày 25-10-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới,…”.

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng tuyên bố, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và ban chỉ đạo các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó và kết thúc hoạt động tại đây.

Ảnh chụp từ năm 2021 những bệnh nhân Covid-19 xuất viện sau khi được điều trị khỏi tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Hậu Giang thấp so với cả nước và khu vực.

Tại Hậu Giang, từ đầu đợt dịch vào ngày 8-7-2021 đến nay, tỉnh đã ghi nhận tổng số 53.154 trường hợp mắc Covid-19, đã được Bộ Y tế công bố 18.139 trường hợp.

Từ ngày 1-1-2023 đến nay, tỉnh ghi nhận 6 trường hợp mắc và không có trường hợp tử vong.

Tính đến ngày 14-4-2023, toàn tỉnh đã tiêm 2.220.292 liều/2.187.994 liều vắc-xin được Bộ Y tế phân bổ, đạt tỷ lệ 101,5%; đã cập nhật dữ liệu tiêm trên Cổng tiêm chủng quốc gia được 95,6%.

Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt đã tạo điều kiện cho tỉnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả thời gian qua.

ĐANG THƯ ghi nhận

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>