Cạn kiệt máu ở ngân hàng máu, nhiều bệnh viện miền Tây kêu cứu

31/10/2023 | 09:29 GMT+7

Ngày 30-10, ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, cho hay kho máu bệnh viện hiện chỉ còn 5 đơn vị máu B, 3 đơn vị tiểu cầu…

Hằng ngày các bệnh viện ở khu vực 11 tỉnh vùng Tây Nam Bộ trông chờ máu, phải gọi hằng ngày hằng giờ, xếp hàng hỏi để lên nhận máu và tiểu cầu mà kho máu tiếp tục cạn kiệt...

Một đợt hiến máu nhân đạo tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh Báo Hậu Giang online

Các bệnh viện miền Tây Nam Bộ kêu cứu

Theo phân công của Bộ Y tế, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ là nơi tiếp nhận, sàng lọc và sản xuất máu để cung cấp máu - chế phẩm máu cho 74 bệnh viện thuộc 11 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên gần 1 năm nay, tình hình khó khăn do chậm đấu thầu thuốc và hóa chất vật tư tiêu hao nên bệnh viện không còn túi lấy máu cũng như cạn hóa chất vật tư dùng cho xét nghiệm máu dẫn đến khó khăn trong cung cấp cho các bệnh viện.

Theo ông Việt, trước đây đấu thầu do Sở Y tế làm tập trung, nhưng lần này sở giao các bệnh viện tự làm. Chúng tôi đã chuẩn bị từ cuối năm 2021, đến đầu năm 2022 bệnh viện huyết học trình Sở Y tế để phê duyệt các gói thầu của bệnh viện sử dụng trong năm.

Tuy nhiên do các thủ tục chậm được phê duyệt, kéo theo chậm ở nhiều khâu, sau đó đổi thành gói thầu vật tư hóa chất cho năm 2023 - 2024 và kéo dài đến nay.

Gói thầu bệnh viện tổng cộng 394 mặt hàng, trong đó có sai sót, bổ sung nhiều lần, các cấp thẩm quyền phê duyệt gói cuối là ngày 18-10.

Nhiều tháng nay, nơi này cung cấp nhỏ giọt, chưa tới 1/10 nhu cầu của các bệnh viện. Vì thế phải ưu tiên cho máu cấp cứu, các bệnh nhân có bệnh lý về thận, máu cần truyền số lượng lớn đều phải chờ do kho máu lúc nào cũng trong tình trạng trống, nhận về chưa kịp đã có bệnh viện chờ lấy.

Đây không phải lần đầu Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ ra thông báo kêu cứu về cạn kiệt máu ở ngân hàng máu.

Mới đây, trong cuộc họp báo ngày 27-10, UBND TP Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo khẩn để đảm bảo nguồn máu cung cấp cho các bệnh viện, nhưng đến nay tình hình vẫn chưa có tiến triển.

Tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, để duy trì công tác điều trị cho các bệnh nhân, bệnh viện phải liên tục mua sắm các gói thầu lẻ để sử dụng (theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP).

Còn tại các tỉnh, tình trạng thiếu máu cũng đang rất căng thẳng. Bác sĩ Đặng Minh Hiền - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng - cho biết tình trạng thiếu máu thời gian qua rất đáng lo ngại nên chỉ ưu tiên cho người bệnh tại phòng cấp cứu.

Ông Bùi Đức Văn - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau - cũng cho biết tình trạng thiếu máu ở bệnh viện xảy ra từ đầu năm đến nay. "Từ giữa tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã phải liên hệ với Trung tâm truyền máu - huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy để nhờ hỗ trợ bổ sung thêm lượng máu.

Hiện đơn vị còn thiếu khoảng 50% lượng máu theo nhu cầu trị bệnh. Tuy nhiên, giờ lượng máu chỉ dùng cho các bệnh nhân cấp cứu chứ những trường hợp khác thì vẫn chưa đủ nguồn", ông Văn nói.

Trước tình hình các cơ sở y tế ở Sóc Trăng khó khăn về nguồn máu và các chế phẩm máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - đã ký công văn cầu cứu UBND TP Cần Thơ.

Theo bà Ngọc, số lượng máu tiếp nhận rất hạn chế đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh nhân mỏi mòn chờ đợi máu

Bệnh nhân Trần Văn Hợp, bị bệnh thận đang điều trị tại khoa thận - thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết hằng tháng phải nhập viện điều trị và truyền máu tại bệnh viện.

Mấy tháng nay nghe bác sĩ nói thiếu máu nhiều quá, bệnh viện không có nguồn máu để truyền nên phải chờ đợi. Nhiều bệnh nhân ở đây cũng vậy, đều phải lay lắt chờ máu.

Bác sĩ Trịnh Khương Duy, khoa thận - thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, nói nhu cầu truyền máu rất lớn do đa phần bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đều thiếu máu, chỉ một số ít bệnh nhân có đủ điều kiện xài thuốc tạo máu.

Có những bệnh nhân truyền một bịch máu duy trì được vài tháng, có những bệnh nhân hầu như lần nào nhập viện cũng phải truyền máu.

Tương tự, tình trạng thiếu máu cũng xảy ra tại Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng. Bác sĩ Chung Tấn Định, giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, cho biết tình trạng thiếu máu vừa qua khá gay gắt.

Một bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết mỗi ngày bệnh viện phải dùng gần 50 đơn vị máu, nhưng mỗi tuần bệnh viện này chỉ lấy được nguồn máu khoảng 40 đơn vị thì làm sao mà đủ.

Để giải quyết trước mắt tình trạng thiếu máu và chế phẩm máu, bác sĩ Nguyễn Xuân Việt cho hay vẫn phải nhờ cứu viện từ các bệnh viện và trung tâm ở Hà Nội, TP.HCM.

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thầu hóa chất, vật tư của bệnh viện, ông Việt cho hay hiện trong giai đoạn xét thầu. "Phần thẩm định bệnh viện có đủ người làm, riêng tổ xét thầu chúng tôi đang nhờ Sở Y tế hỗ trợ người nhưng hiện chưa được phản hồi.

Phần phê duyệt của lãnh đạo về đấu thầu đã xong, còn phần tổ chức đấu thầu do bệnh viện tự làm, nhưng cũng phải có thời gian cho từng công đoạn theo Luật Đấu thầu, không thể làm tắt được, bệnh viện cố gắng hết sức rút ngắn thời gian", ông Việt cho hay.

Theo Tuổi trẻ online

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích