Phân bố dân cư đô thị trong toàn tỉnh có sự phân hóa

14/09/2022 | 18:48 GMT+7

(HG) - Đến nay, toàn tỉnh có 18 đô thị, tăng gấp đôi so với lúc mới thành lập tỉnh. Trong đó, có 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại III và 15 đô thị loại V, tỷ lệ đô thị hóa đạt 29% (trung bình của vùng ĐBSCL khoảng 32%, cả nước khoảng 40%).

Theo số liệu thống kê dân số tỉnh (năm 2020), dân số trung bình tỉnh có 729.780 người; dân số thành thị là 206.628 người và dân số nông thôn là 523.152 người. Dân số đô thị chiếm 28,3% tổng dân số toàn tỉnh, tỷ lệ này vẫn thấp hơn toàn quốc (34,5%). Mật độ dân số của Hậu Giang ở mức trung bình của vùng, đứng thứ 7 trong số 13 tỉnh với 479 người/km2.

Khu dân cư ở phường III, thành phố Vị Thanh, ngày càng được lấp đầy.

Phân bố dân cư đô thị trong toàn tỉnh có sự phân hóa và chênh lệch khá lớn giữa các vùng. Huyện có tỷ lệ dân đô thị thấp nhất là Vị Thủy (khoảng 6.430 người), tiếp đến là huyện Long Mỹ (khoảng 10.535 người). Ngoài ra, tỉnh cũng có khá nhiều điểm dân cư tập trung có tiền đề trở thành đô thị, các điểm dân cư này phần lớn nằm dọc các quốc lộ, gần các khu công nghiệp - cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành và Châu Thành A.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>