Dấu ấn của đội tuyên truyền lưu động
Hơn 100 buổi phục vụ Nhân dân trong huyện mỗi năm và luôn đứng trong tốp đầu mỗi mùa thi các hoạt động tuyên truyền cổ động do tỉnh tổ chức, là những thành tích mà Đội Tuyên truyền lưu động huyện Vị Thủy duy trì trong suốt thời quan qua, tạo nên dấu ấn rất riêng...
Chương trình tuyên truyền của đội luôn sôi động, hấp dẫn người xem.
Trụ được nhờ đam mê
Trên chuyến xe chuyên dụng, vừa là phương tiện chuyên chở các thiết bị âm thanh, ánh sáng…, vừa là sân khấu phục vụ cho một buổi tuyên truyền, đội đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong suốt những năm qua. Từng thành viên trong đội thân thiết, gắn bó nhau như người trong nhà, cùng chia sẻ những niềm vui, vất vả vì mục đích chung và vì niềm đam mê mà mình theo đuổi. Chị Lại Thị Tuyết Nhung, Đội trưởng Đội Tuyên truyền lưu động, chia sẻ: “Mấy anh em trong đội đã gắn bó cùng nhau, lâu nhất cũng đã 20 năm. Từ thời đi diễn phục vụ trên thuyền văn hóa. Giờ phương tiện đã cải tiến hơn rất nhiều, chúng tôi cũng đỡ cực hơn. Mỗi người một hoàn cảnh, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng vì yêu thích cống hiến, đam mê làm phong trào mà gắn bó”.
Hiện tại, đội có 8 thành viên, đa phần các thành viên đều trưởng thành từ phong trào, chưa từng qua đào tạo chuyên môn. Lúc đầu, họ có năng khiếu hát, múa, diễn kịch, tham gia làm cộng tác viên rồi vào đội. Từ đây, họ được học tập, chia sẻ, cọ xát từ thực tiễn giúp ngày càng trưởng thành, chững chạc và đặc biệt là sự đa năng, đáp ứng yêu cầu đặt ra”. Mỗi người đều được tạo điều kiện để phát huy tối đa tố chất của mình, có thể hát, múa, diễn kịch, tuyên truyền… Để có được điều này, trong những năm qua, từng thành viên đã không ngừng nỗ lực vươn lên, trau dồi kỹ năng để ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, họ còn được tạo điều kiện học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Giờ có hơn 80% lực lượng đã có trình độ đại học, đủ bản lĩnh, kỹ năng để đáp ứng ngày càng tốt với việc tuyên truyền đang đòi hỏi ngày một cao.
Nhờ kinh nghiệm của lực lượng nòng cốt, sự tươi mới trẻ trung của đội ngũ cộng tác viên, mà các chương trình phục vụ, dự thi của đơn vị đều đạt những thứ hạng cao. Mới đây, Đội Tuyên truyền lưu động huyện đã đạt giải nhì toàn đoàn tại hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh. Ngoài ra, đội còn đạt giải nhất phần thi chương trình, 2 giải nhì hai phần thi “Chương trình, kịch bản tuyên truyền lưu động” và “Xe tuyên phần cổ động”, 1 giải Sáng tác, 1 giải Dàn dựng và 2 giải Diễn viên xuất sắc. Những giải thưởng này đã góp phần làm dày thêm thành tích, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của mình…
Nâng chất, xây dựng đội ngũ kế thừa
Mỗi lần chuẩn bị chương trình tham gia Hội thi các hoạt động tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, là mỗi lần các thành viên của đội phải dốc hết sức để xây dựng chương trình và tập luyện. Khâu khó nhất là xây dựng kịch bản. Không đơn thuần là tuyên truyền, mà chương trình giờ đã nâng tầm, mang đậm tính nghệ thuật. Vẫn bám sát 3 phương thức tuyên truyền xưa nay, nhưng giờ các kịch bản đã nhẹ nhàng hơn, không khô khan khi chuyển tải các vấn đề chính trị, mà đã được sân khấu hóa, nâng tầm nghệ thuật, có sự hòa quyện, xâu chuỗi bằng sự dẫn dắt khéo léo và đặc biệt là có các tiết mục ca, múa, tiểu phẩm, chặp cải lương… Cùng với đó là sự hỗ trợ về đạo cụ, phục trang, cổ động trực quan…, đã tạo sức sống, sự sinh động cho một chương trình. Tất cả cùng hướng đến nâng chất, không còn là những con số, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội… khô khan, mà bằng những câu ca, lời hát nhẹ nhàng, sâu lắng thông qua những con người, sự việc thật cụ thể. Điều này làm cho buổi tuyên truyền trở nên thú vị, thu hút sự quan tâm của người xem.
Ông Nguyễn Thanh Đẳng, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện Vị Thủy, cho biết: “Chúng tôi luôn tạo điều kiện để thành viên đội tuyên truyền lưu động nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đảm bảo thể hiện đúng, đủ và hay chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước và của địa phương đến với người dân một cách đơn giản, dễ hiểu. Điều quan trọng không kém còn là chúng tôi đầu tư cho từng chương trình khá toàn diện, từ khâu kịch bản đến dàn dựng, để nâng tầm nghệ thuật, tạo hiệu quả công tác tuyên truyền”. Ngoài ra, ngành còn đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ kế thừa, để có sự phát triển đồng bộ, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn trẻ phát huy tố chất, thể hiện trọn vẹn niềm đam mê, cống hiến cho địa phương. Từ đó, lãnh đạo Trung tâm VHTT-TT huyện luôn theo dõi sát phong trào văn nghệ của địa phương, nhất là tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thi, hội diễn thường xuyên. Những nhân tố mới luôn được phát hiện kịp thời và chăm bồi, được tạo điều kiện làm cộng tác viên. Lực lượng kế thừa nhờ vậy cũng khá đông, đáp ứng nhu cầu khi đơn vị cần xây dựng chương trình phục vụ Nhân dân, hay chương trình nghệ thuật tham gia các hội thi, hội diễn do tỉnh tổ chức, đặc biệt là chương trình phục vụ các dịp lễ, tết…
Nhờ có sự quan tâm đồng bộ và tạo mọi điều kiện của địa phương, sự nhiệt tình, năng động, đầy nhiệt huyết và đam mê của từng thành viên, Đội Tuyên truyền lưu động huyện Vị Thủy luôn giữ được ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết với nghề, ngày càng nâng chất hoạt động, không chỉ góp phần tuyên truyền mà còn mang đến người dân những chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Bài, ảnh: VĨNH TRÀ
- Điểm tin sáng 27 – 4: U23 Việt Nam không thể tái hiện “Kỳ tích Thường Châu”, người hâm mộ Đông Nam Á trông chờ vào U23 Indonesia
- Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 30 – 4 và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
- Văn hóa, văn nghệ sôi nổi chào mừng các sự kiện lớn
- Điểm tin sáng 27 – 4: U23 Việt Nam không thể tái hiện “Kỳ tích Thường Châu”, người hâm mộ Đông Nam Á trông chờ vào U23 Indonesia
- Phát động Cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”
- Tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hoá khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm
- Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 30 – 4 và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
- Hậu Giang thực hiện chưa đạt mục tiêu giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng theo Đề án 522
- Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
- Cùng dân gỡ khó !
- Bước tiến mới trong thu hút FDI
- "Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023" thuộc về Đà Nẵng
- Về Phụng Hiệp xem kéo côn mùa nước nổi
- Nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức
- Nâng cao nhận thức chuyển đổi số ngành văn hóa, thể thao và du lịch
- Tìm thấy lục địa biến mất 155 triệu năm trước
- Góp ý xây dựng quê hương
- Nuôi cá trên đồng mùa nước nổi lợi nhuận hơn 30 triệu đồng/ha
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh