Việt Nam luôn ủng hộ Cuba trên mọi lĩnh vực

18/05/2023 | 07:15 GMT+7

Chiều ngày 16-5, tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ “chí tình, chí nghĩa” của Cuba trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và luôn khắc ghi câu nói của cố Lãnh tụ Fidel “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong năm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và đến Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ Cuba trên mọi lĩnh vực, sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba những gì tốt nhất có thể, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực, thủy sản. Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, hỗ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, đề nghị Cuba hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học, đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba, đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác có trọng tâm trọng điểm, trong đó có lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ… để góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba bày tỏ sự trân trọng những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam với Cuba, cho biết, Bộ Nội vụ Cuba đánh giá cao và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã chỉ đạo nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Theo VTV. VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>