Giải phóng mặt bằng tại Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh: Đến ngày 20-5 phải đạt 95%

25/04/2024 | 06:03 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 24-4, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2, huyện Châu Thành A.

Ông Nguyễn Văn Hòa (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu đến ngày 20-5, công tác giải phóng mặt bằng tại Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2 phải đạt 95%.

Báo cáo tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư cho biết Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2 có tổng diện tích đất thu hồi là 6ha, với 55 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, lãnh đạo huyện Châu Thành A đã phê duyệt quyết định thu hồi đất được 48 hộ để chi tiền cho người dân, với diện tích 4,44ha; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành A đã chi tiền cho 45 hộ, với diện tích 3,76ha. Hiện tại, đơn vị thi công có mặt bằng để thực hiện dự án chỉ ước đạt khoảng 46% trong tổng diện tích.  

Ông Nguyễn Văn Hòa (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2.

Dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục như: san lấp mặt bằng; đường - vỉa hè - cây xanh; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, khu xử lý nước thải; hệ thống cấp nước - phòng cháy chữa cháy; hệ thống cấp điện và chiếu sáng; công viên. Mục tiêu đầu tư là để bố trí nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh và các dự án trên địa bàn huyện Châu Thành A. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh thì hiện tiến độ thực hiện dự án khá chậm so với yêu cầu đề ra. Lý giải về nguyên nhân, lãnh đạo huyện Châu Thành A cho biết dù có nhiều hộ đã nhận tiền và ký biên bản giao mặt bằng nhưng đến nay vẫn chưa giao là do người dân chưa được cấp nền tái định cư (22 hộ), đồng thời có trường hợp yêu cầu chờ cất nhà mới xong sẽ di dời. Ngoài ra, có trường hợp hộ dân ở đậu, không được hưởng chính sách cấp nền tái định cư nhưng những hộ này vẫn yêu cầu được cấp tái định cư nên chưa chịu bàn giao mặt bằng.

Hiện đơn vị thi công có mặt bằng để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2 chỉ ước đạt khoảng 46% trong tổng diện tích.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng việc tiến độ thực hiện tại Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2 quá chậm tiến độ như hiện nay sẽ kéo theo hệ lụy là làm khó trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 vì không có nền tái định cư để cấp cho hộ dân bị ảnh hưởng. Do đó, đề nghị đến ngày 20-5 tới, huyện Châu Thành A phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2 đạt 95%; qua đây tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tới đây, hàng tháng UBND huyện Châu Thành A phải có báo cáo thực tế về tiến độ thực hiện dự án gửi về UBND tỉnh, để từ đó có hướng chỉ đạo xác thực và kịp thời.

Ngoài kiểm tra tại Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2, Đoàn công tác của tỉnh còn đến khảo sát vị trí thực hiện giải phóng mặt bằng trong Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>