Ban Chỉ đạo Trung ương về các chương trình mục tiêu quốc gia làm việc với tỉnh Hậu Giang

27/10/2023 | 07:15 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 26-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về các chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Chỉ đạo Trung ương) do ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về việc giám sát kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương có bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Bà Hồ Thu Ánh (đứng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giải trình một số nội dung do Đoàn công tác Trung ương đặt ra tại buổi làm việc. Ảnh: HỮU PHƯỚC

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề ra mục tiêu giảm 8%, riêng trong năm 2022 tỉnh giảm được 2%, đạt 100% kế hoạch, còn trong năm 2023 sẽ đánh giá vào cuối năm. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án mang tính thiết thực như: hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hiện toàn tỉnh đã xây dựng dự án hỗ trợ cho 587 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Nội dung tập trung chủ yếu là hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi gắn với một số mô hình như: nuôi thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi…

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh thường xuyên nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành, đạt chuẩn NTM; đồng thời có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 39/51 xã đạt chuẩn NTM; số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 17,8/19 tiêu chí/xã.

Về những khó khăn đang tồn tại trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh là nguồn lực phân bổ của Trung ương cho tỉnh thực hiện xây dựng NTM thấp hơn giai đoạn trước, trong khi nhu cầu của địa phương thì lớn do mức độ yêu cầu đạt các tiêu chí của giai đoạn 2021-2025 ở mức cao. Bên cạnh đó, một số thông tư của Trung ương ban hành chưa hoàn chỉnh nội dung, phải sửa đổi bổ sung, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời một số định mức chi áp dụng theo một số thông tư đến nay không còn phù hợp…

Từ những khó khăn trên, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đề xuất Đoàn công tác Trung ương kiến nghị Chính phủ tham mưu Quốc hội điều chỉnh cơ chế phân bổ nguồn vốn, trong đó giảm nguồn vốn sự nghiệp để tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ các địa bàn khó khăn; đồng thời sớm ban hành các thông tư thay thế những thông tư không còn phù hợp.

Ông Dương Quyết Thắng (đứng), Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, đánh giá cao việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được phù hợp, hiệu quả sát với thực tế của tỉnh. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh Hậu Giang tiếp tục xác định cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong tổ chức và tập trung các nguồn lực để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt được hiệu quả cao theo mục tiêu đề ra. Mặt khác, tỉnh tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các chương trình, qua đây nhằm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân…

Dịp này, Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam trao tặng 1 tỉ đồng xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam trao tặng 1 tỉ đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người dân Hậu Giang.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Long Mỹ.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>