Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và Lê Hồng Anh viếng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

12/10/2023 | 13:34 GMT+7

Chiều 10-10, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư đã đến viếng, thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023).

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, chiều ngày 10-10.

Cùng đến viếng, thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực còn có các đồng chí: Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Kiên Giang...

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng (hàng đầu, thứ 5 từ phải qua) và Đại tướng Lê Hồng Anh (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) tham quan Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, chiều ngày 10-10.

Cũng trong chiều 10-10, các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Nguyễn Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cùng một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của tỉnh và TP. Rạch Giá, các nhân sĩ tri thức... đến thắp hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp hành hình năm 1868.

Đại biểu thắp hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp hành hình năm 1868, chiều ngày 10-10.

Các đoàn đại biểu xếp hàng dài chờ vào thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, chiều ngày 10-10.

Nghi thức thắp hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc đã xả thân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông, đất nước.

Trước anh linh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang nguyện đoàn kết, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không ngừng xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân và của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Tin và ảnh: TÂY HỒ

Theo BAOKIENGIANG.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>