Đã tiếp cận các ngư dân gặp nạn vụ chìm tàu ở Trường Sa

19/10/2023 | 13:53 GMT+7

Tàu kiểm ngư 467 đã tiếp cận các ngư dân gặp nạn sau vụ chìm tàu ở Trường Sa, rồi đưa họ lên tàu vào đất liền. Cảnh sát biển cũng tiếp cận hỗ trợ y tế cho các ngư dân.

Ảnh Tuổi trẻ online.

Ngày 19-10, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết tàu kiếm ngư KN 467 đã tiếp cận và đưa các ngư dân của hai vụ chìm tàu ở vùng biển Trường Sa vào bờ.

Cụ thể lúc 22h30 ngày 18-10, tàu kiểm ngư KN 467 (thuộc Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân) đã tiếp cận tàu QNa 90039 do ngư dân Lương Văn Cam làm thuyền trưởng, tàu này đã cứu 40 ngư dân và vớt 2 thi thể của tàu câu mực QNa 90129 bị chìm tối 16-10.

Lực lượng kiểm ngư đã tiếp nhận 40 ngư dân và 2 thi thể của tàu QNa 90129 đưa lên tàu để về đất liền.

Sau đó tàu kiểm ngư tiếp tục di chuyển đến vị trí tàu QNa 91782 (tàu đã cứu 38 thuyền viên tàu bị chìm QNa 90927) để tiếp nhận số thuyền viên này. Dự kiến tàu di chuyển về Quảng Nam vào trưa mai.

Ảnh Tuổi trẻ online.

Theo Báo Tuổi trẻ: Lúc 19h30 ngày 16-10, tàu câu mực QNa 90129 có 54 lao động, đang hoạt động cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc thì bị lốc xoáy và sóng đánh chìm tàu. 40 ngư dân được cứu sống, 2 người chết, 12 người khác mất tích.

Một tàu cá khác là tàu QNa 90927 cũng bị sóng đánh chìm lúc 1h ngày 17-10, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc. 38 thuyền viên trên tàu cá bị nạn được cứu, 1 người mất tích. Như vậy còn 13 ngư dân của hai tàu này đang mất tích ngoài biển.

Theo Tuổi trẻ online

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>