89 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại ở hội đồng cấp ngành

20/10/2023 | 10:00 GMT+7

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 606 ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

So với danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, đã có 89 ứng viên bị loại, trong đó có 18 ứng viên giáo sư và 71 ứng viên phó giáo sư.

Một phiên họp Hội đồng giáo sư nhà nước. Ảnh hdgsnn.gov.vn

Theo danh sách này, Hội đồng giáo sư ngành kinh tế có đông ứng viên nhất với 92 người (6 ứng viên giáo sư và 86 ứng viên phó giáo sư).

Danh sách từ hội đồng giáo sư cơ sở có 102 ứng viên (10 ứng viên bị loại).

Hội đồng giáo sư ngành y học với 67 ứng viên (6 ứng viên giáo sư và 61 ứng viên phó giáo sư). Danh sách từ hội đồng giáo sư cơ sở có 82 ứng viên (15 ứng viên bị loại).

Hội đồng giáo sư liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm với 56 ứng viên (6 ứng viên giáo sư và 50 ứng viên phó giáo sư). Danh sách từ hội đồng giáo sư cơ sở có 60 ứng viên (4 ứng viên bị loại).

Một số ngành tất cả ứng viên không bị loại: 6 ứng viên ngành cơ học (2 ứng viên giáo sư và 4 ứng viên phó giáo sư), 22 ứng viên phó giáo sư ngành giáo dục học, 12 ứng viên ngành luật học (2 ứng viên giáo sư và 10 ứng viên phó giáo sư), 3 ứng viên ngành luyện kim (1 ứng viên giáo sư và 2 ứng viên phó giáo sư), 4 ứng viên phó giáo sư liên ngành sử học - khảo cổ - dân tộc học, 8 ứng viên ngành tâm lý học (1 ứng viên giáo sư và 7 ứng viên phó giáo sư).

Trước đó (tháng 9-2023), Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố danh sách 695 ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở (26 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành) đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Danh sách trên chưa tính ứng viên từ Hội đồng giáo sư ngành khoa học an ninh và Hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự.

Ngành khoa học an ninh và ngành khoa học quốc phòng không công bố danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn từ hội đồng cơ sở.

Từ danh sách ứng viên này, Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tổ chức các phiên họp để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Theo Tuổi trẻ online

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>