Liên kết để phát triển thể thao tỉnh nhà

08/03/2023 | 18:46 GMT+7

Liên kết gửi đào tạo vận động viên với các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đã góp phần nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao tỉnh.

Nhờ được gửi đào tạo, các vận động viên bộ môn điền kinh như Nguyễn Thị Phương Trinh (bìa phải) và Nguyễn Anh Trí (bìa trái) từng bước cải thiện thành tích trong thi đấu.

Thường niên, thể thao thành tích cao tỉnh sẽ gửi hàng chục vận động viên các môn judo, điền kinh, karate, jujitsu, kickboxing… đến tập luyện, rèn quân tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ. Nhờ tranh thủ thế mạnh về trang thiết bị, cơ sở vật chất, kinh nghiệm, trình độ của đội ngũ huấn luyện viên quốc gia, vận động viên tỉnh nhà có điều kiện cọ xát, nâng cao thành tích, chất lượng chuyên môn cũng được điều chỉnh kịp thời.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, thể thao thành tích cao Hậu Giang còn gặp nhiều khó khăn nhất định do kinh phí hạn chế khiến việc tạo điều kiện để vận động viên tham gia thi đấu giải ít; vận động viên thiếu cơ hội cọ xát; việc tuyển chọn lực lượng kế cận, tính liên tục của các tuyến chưa đồng bộ;… Một số môn như kickboxing, điền kinh, cử tạ vẫn chưa có huấn luyện viên giàu kinh nghiệm ở địa phương để đào tạo năng khiếu ban đầu nên không thể khai thác được tối đa tiềm năng, lựa chọn vận động viên bổ sung.

Trước những trăn trở của thể thao Hậu Giang, ông Trần Chí Quân, cố vấn chuyên môn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, cho rằng: Hậu Giang phải xác định đâu là môn thế mạnh, tính toán số lượng bộ huy chương cần đạt được, đích nhắm lớn nhất là có thành tích ở các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Hậu Giang có tiềm năng về thể thao nhưng do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, thiếu huấn luyện viên nên chưa thể phát huy tối đa khả năng.

Ông Quân cũng nêu rõ: Đề cử như môn bi sắt Hậu Giang đầu tư vài năm gần đây khá phù hợp, kinh phí trang bị dụng cụ tập luyện không nhiều, vận động viên ít bị chấn thương và tuổi thọ thi đấu dài nên điều cần là phải mở rộng phong trào tại địa phương để tìm nguồn lực. Bóng rổ Hậu Giang với thế mạnh ở các lứa tuổi trẻ nam, nên có thể nghiên cứu xây dựng thêm đội bóng rổ nữ khi yếu tố con người và cơ sở vật chất đáp ứng được tương đối…

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, nhận định: Hậu Giang là tỉnh miền sông nước nên có thể phát triển thêm môn bơi với một kế hoạch tuyển chọn phù hợp. Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ sẽ hỗ trợ trong việc kiểm tra chất lượng đầu vào, chuyên gia và cơ sở tập luyện. Ngoài ra, tỉnh cần nghiên cứu xây dựng thêm những giải pháp để giữ chân vận động viên, thu hút nhân tài. Với những đơn vị có tiềm lực kinh tế, thông thường sẽ đưa ra các lời hứa hẹn đầy thu hút như điều kiện tập luyện, thi đấu tốt, chế độ đãi ngộ cao hoặc bố trí công việc sau khi giải nghệ… Vì vậy, khả năng những vận động viên chất lượng của tỉnh vẫn đứng trước nguy cơ không tiếp tục gắn bó lâu dài.

Để thể thao thành tích cao có thể bắt nhịp nhanh và kéo ngắn khoảng cách với các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường ký kết các chương trình phối hợp với những địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao. Gần nhất là theo chương trình hợp tác phát triển thể dục thể thao vừa ký kết với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, cả hai sở sẽ liên kết phối hợp, trao đổi chuyên gia trong công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao. Hỗ trợ xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để khuyến khích vận động viên, huấn luyện viên. Liên kết trao đổi thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, phương tiện tập luyện hiện đại phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên để tăng nhanh thành tích.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang, cho biết: “Ngành sẽ tiếp tục liên kết chặt chẽ với các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, các tỉnh, thành trong việc đào tạo lẫn tuyển chọn vận động viên đầu vào, dần dần hình thành các tuyến năng khiếu ban đầu chất lượng ngay từ cơ sở. Ngoài ra, sẽ nghiên cứu, đề xuất phát triển thêm một số môn thể thao mới, phù hợp thực tế địa phương như bơi, vật, bóng rổ nữ”.

Trình độ phát triển thể thao của mỗi tỉnh sẽ phản ánh thông qua thành tích mà địa phương mang về. Do đó, công tác liên kết, tuyển chọn, đào tạo vận động viên đang được tỉnh đẩy mạnh thực hiện kỳ vọng tạo thành cú hích thay đổi diện mạo thể thao Hậu Giang.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>