Hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng

23/11/2023 | 09:25 GMT+7

Với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” trên tinh thần “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, Cụm thi đua ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố có nhiều cách làm mới, đột phá trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023.

Trao Cờ cụm trưởng năm 2024 cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Thủy.

Nhiều điểm sáng

Năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Ngã Bảy được chọn làm điểm về “quản lý kỷ luật”. Xác định đây là cơ sở, nền tảng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nên đơn vị tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nắm chắc kế hoạch của cấp trên, của đơn vị về xây dựng đơn vị điểm, đồng thời làm rõ vị trí, ý nghĩa của quản lý kỷ luật với hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị còn vận dụng đồng bộ nhiều hình thức, biện pháp, tiến hành thường xuyên, mọi điều kiện, chú trọng xây dựng tính tự giác, tổ chức, kỷ luật và thống nhất nhằm tạo sự chuyển biến cả nhận thức và hành động của mỗi quân nhân.

Tập trung phát huy vai trò của cán bộ chủ trì, đề cao trách nhiệm trong giáo dục, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý kỷ luật theo chức năng, nhiệm vụ; lồng ghép với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua ở địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

“Bằng những cách làm trên, thời gian qua, chất lượng xây dựng đơn vị về quản lý kỷ luật và tình hình chấp hành kỷ luật của lực lượng vũ trang thành phố có nhiều chuyển biến rõ nét, không có trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật, đơn vị an toàn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thượng tá Hồ Văn Lý, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Ngã Bảy, cho biết.

Còn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành có nhiều hoạt động nổi bật trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, bên cạnh triển khai, thực hiện đầy đủ, chất lượng các bước theo quy định, đơn vị còn tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình “Hành trang nhập ngũ”; “Sổ vàng tiếp bước”; đồng thời tiến hành thực hiện 2 mô hình mới là “Làm điểm và phúc tra thực hiện các bước trong công tác tuyển quân năm 2023” và “Trực tiếp tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động đối với quân nhân xuất ngũ năm 2023 và những năm tiếp theo”.

“Thực tế cho thấy, trong quá trình thực hiện tuyển quân hàng năm, huyện còn một số hạn chế, bất cập, nhất là tuyên truyền, vận động, cách thức, phương pháp thực hiện từng bước ở các xã, thị trấn có nội dung chưa được thống nhất và hiệu quả; việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội cho quân nhân xuất ngũ hiệu quả chưa cao..., ảnh hưởng đến chất lượng. Vì vậy, để phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chúng tôi hạ quyết tâm triển khai, thực hiện các mô hình trên”, thượng tá Thi Đăng Khoa, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, giải thích.

Mô hình “Làm điểm và phúc tra thực hiện các bước trong công tác tuyển quân năm 2023”, là tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các bước trong tuyển quân; chọn đơn vị điểm và tiến hành rút kinh nghiệm cho các đơn vị sau thực hiện. Sau khi hoàn thành xong từng bước, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp thành lập đoàn phúc tra kết quả thực hiện của các xã, thị trấn, từ đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện và xác định, định hướng các bước tiếp theo.

Còn mô hình “Trực tiếp tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động đối với quân nhân xuất ngũ năm 2023 và những năm tiếp theo”, hoạt động khi quân nhân xuất ngũ về địa phương, đơn vị phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đến tư vấn trực tiếp về các ngành, nghề, thời gian, địa điểm đào tạo và hỗ trợ nơi làm việc sau khi học xong; tư vấn các vấn đề về xuất khẩu lao động, sau đó, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký, tiến hành giới thiệu các trường đào tạo... Năm 2023, huyện có 92 quân nhân xuất ngũ thì 52 trường hợp đăng ký, tham gia học nghề và xuất khẩu lao động.

“Với các mô hình trên đã góp phần quan trọng vào công tác tuyển quân của huyện, tác động vào tâm tư, tình cảm của thanh niên và gia đình, xây dựng được bản lĩnh, ý chí quyết tâm, niềm tin, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đây còn là mô hình mang tính thiết thực, dễ làm, dễ phổ biến, đặc biệt tiết kiệm cả về nhân lực và kinh phí nhưng kết quả thu được rất cao”, thượng tá Thi Đăng Khoa cho biết thêm.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện

Theo Cụm thi đua ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp. Trong quá trình thực hiện luôn gắn kết chặt chẽ giữa phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các đợt thi đua đột kích, từ đó đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị đẩy mạnh phong trào Thi đua “Huấn luyện giỏi”, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Kết quả, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 được tập trung thực hiện có hiệu quả, phát huy vai trò trách nhiệm của từng ngành, từng thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, qua đó 100% đơn vị giao quân đạt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.

Đối với công tác hậu cần, các đơn vị thực hiện tốt phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đồng thời đẩy mạnh phong trào Tăng gia sản xuất gắn với xây dựng cảnh quan đơn vị, bảo vệ môi trường; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc bộ đội, bảo đảm quân số khỏe trên 98,5%.

Cùng với đó, các đơn vị còn đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2023. Cụ thể, đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; đột phá về đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thể lực của cán bộ, chiến sĩ; đột phá về chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Đại tá Huỳnh Việt Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, tới đây, chúng tôi sẽ yêu cầu Cụm thi đua ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm thực hiện tốt công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, kế hoạch thực hiện của người chỉ huy, tăng cường công tác thực hiện, quản lý, giáo dục quân nhân thuộc quyền để mọi cán bộ, chiến sĩ thông suốt nhiệm vụ, tích cực, chủ động hơn đối với chức trách nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu thi đua trong năm, phong trào Thi đua Quyết thắng ở đơn vị gắn với phong trào thi đua ở địa phương...; đặc biệt cần có sự đột phá để đạt và vượt chỉ tiêu đề ra chất lượng, lâu dài”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>