Diễn tập thành công tốt đẹp

12/07/2023 | 10:00 GMT+7

Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá, thị xã Long Mỹ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 thành công tốt đẹp.

Lực lượng Tiểu đoàn Bộ binh thị xã Long Mỹ tham gia diễn tập thực binh.

Sau 1,5 ngày, thị xã Long Mỹ tổ chức xong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, với 2 phần là vận hành cơ chế (tại Trung tâm Văn hóa thị xã) và thực binh xử lý tình huống A: “Tiểu đoàn bộ binh thị xã tập kích địch tạm dừng” (sử dụng đạn hơi, thuốc nổ) tại phường Thuận An; với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và quyết tâm, các vai diễn bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành mình để diễn “đúng vai, thuộc bài”.

Trong phần vận hành cơ chế, các cuộc họp đều có chất lượng cao, điều đó được phản ánh rõ qua việc ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng tham mưu; cấp ủy, chính quyền thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sát tình hình thực tế.

Ngoài ra, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng cũng được thể hiện rõ ở việc nắm vững nguyên tắc, quan điểm quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân, mà vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương, nhất là phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, thống nhất quyết tâm, xác định chủ trương, biện pháp thực hiện.

Đại tá Trần Quý Dương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đánh giá: “Các nội dung diễn tập được thị xã thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nội dung, thời gian quy định. Có được kết quả trên là nhờ sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, khung tập cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu mệnh lệnh và thực hiện đúng yêu cầu đề ra; tác phong dứt khoát, khẩn trương, cơ bản thoát ly được văn kiện”.

Diễn tập khu vực phòng thủ được xem là đợt huấn luyện tổng hợp cho các lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị. Thông qua diễn tập, các lực lượng sẽ được rèn luyện kỹ, chiến thuật, khả năng phối hợp, hiệp đồng trong chiến đấu, sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế. Điều đó được thể hiện rõ trong phần thực binh bắn đạn thật.

Cụ thể, ở phần thực binh, hành động của đạo diễn, người chỉ huy, điều hành, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, sát với tình huống đặt ra. Đồng thời, lực lượng tham gia biết lợi dụng địa hình, địa vật; nắm chắc thời cơ để cơ động và triển khai, thực hành bắn khá tốt.

Thượng úy Lê Bằng Phi, Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 1, Tiểu đoàn Bộ binh Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Khi thực hiện nhiệm vụ tham gia thực binh, ngoài chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, chúng tôi còn vận động nhau cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi rất mừng, phấn khởi vì đã hoàn thành tốt các tình huống trong thực binh bắn đạn thật”.

Đại tá Trần Quý Dương đánh giá thêm, các lực lượng tham gia thực binh bắn đạn thật của thị xã đã sử dụng thành thạo các loại vũ khí, nắm rõ kỹ thuật, chiến thuật, từ đó tiêu diệt được các mục tiêu đề ra; hơn hết bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang thị xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã chủ động lên phương án, kế hoạch trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ trước, trong và sau diễn tập.

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, kinh nghiệm rút ra từ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã là đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. Cùng với đó, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, ban, ngành, đoàn thể; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, trách nhiệm của cán bộ,  đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND thị xã, cho biết: “Thành công của diễn tập khu vực phòng thủ là cơ sở quan trọng để thị xã tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến, giải quyết những vấn đề mới, yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn, đồng thời tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Qua diễn tập còn góp phần nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống đặt ra trong tình hình mới”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>