Tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành đạt gần 60%

29/11/2023 | 06:00 GMT+7

(HG) - Triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, thời gian qua, tòa án hai cấp rất chú trọng làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính.

Cụ thể, trong năm 2023, tòa án hai cấp nhận được 6.749 hồ sơ dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại và hành chính sơ thẩm. Qua đó, chuyển sang hòa giải, đối thoại tại tòa án theo đơn yêu cầu của đương sự là 1.151 vụ việc. Ngoài ra, đưa ra giải quyết 1.125 vụ việc, trong đó hòa giải viên tổ chức hòa giải, đối thoại thành 665 vụ việc, đạt 59,11%; hòa giải, đối thoại không thành 460 vụ việc và đã chuyển sang tòa án thụ lý, giải quyết theo thủ tục tố tụng.

Đối với số vụ việc hòa giải trong quá trình giải quyết án tại tòa án hai cấp, có 3.497 vụ việc hòa giải thành, đạt 65,78%, tăng 2,49% so với cùng kỳ. Từ đó, góp phần giảm tải áp lực cho hoạt động xét xử, tháo gỡ, hàn gắn các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>