Quyết tâm kéo giảm tội phạm

01/02/2024 | 09:24 GMT+7

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban chỉ đạo 138) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, công tác phòng, chống tội phạm năm qua đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến khá phức tạp.

Tội phạm về trật tự xã hội chưa được kéo giảm

Theo đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm qua đạt được những kết quả nổi bật.

Cụ thể, thực hiện đạt và vượt 28/31 chỉ tiêu trọng tâm đề ra. Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt cao. Một số hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật mà dư luận quan tâm được xử lý quyết liệt như: trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích. Tội phạm, vi phạm pháp luật kinh tế, môi trường, ma túy được phát hiện, xử lý tăng so với năm 2022; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố vượt chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, tội phạm về trật tự xã hội chưa được kéo giảm, tình hình tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích… diễn biến phức tạp. Công tác gọi hỏi, răn đe, quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng, nhất là người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy chưa mang lại nhiều hiệu quả, còn một số người nghiện ma túy vi phạm pháp luật. Đó là, về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tính đến ngày 15-12-2023, toàn tỉnh phát hiện 427 vụ tội phạm, tăng 110 vụ so với năm 2022. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ, đã phát hiện 8 vụ tham ô tài sản ở khu vực ngoài nhà nước, gây thiệt hại tài sản hơn 8 tỉ đồng; phát hiện 151 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và 12 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong khi đó, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến khá phức tạp, trong năm phát hiện 69 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 12 vụ so với năm 2022). Nổi lên là hành vi tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở karaoke và nhà trọ, chiếm 42%.

Tại địa bàn thị xã Long Mỹ, tình hình tội phạm giết người thời gian qua còn diễn biến phức tạp, có những vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân, để lại hậu quả và gây thiệt hại nặng nề về người.

Thống kê trên địa bàn thị xã từ năm 2021 đến nay xảy ra 5 vụ giết người, cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ 5/5 vụ, khởi tố 8 bị can. Các vụ án giết người xảy ra đã làm chết 1 người, bị thương 4 người. Đáng nói là số vụ án giết người năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2021 không xảy ra vụ án nào thì đến năm 2022 xảy ra 1 vụ làm bị thương 1 người; năm 2023 xảy ra 4 vụ, làm chết 1 người, bị thương 3 người.

Theo ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm giết người trên địa bàn thị xã còn diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Đó là công tác phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo 138 từ thị xã đến các xã, phường để tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân chưa thường xuyên, liên tục, chưa có trọng tâm, trọng điểm; còn một số ban, ngành xem công tác phòng ngừa tội phạm giết người là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an nên hiệu quả phòng ngừa xã hội chưa cao.

Mặt khác, chưa kịp thời phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, chưa có biện pháp quản lý hiệu quả nhóm đối tượng có nguy cơ gây ra vụ án giết người, đối tượng có biểu hiện tâm thần, đối tượng sử dụng ma túy “ngáo đá”. Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an có nhiều chuyển biến tích cực nhưng từng lúc chưa đáp ứng được yêu cầu phòng, chống tội phạm giết người.

Bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng trong kết quả phát triển toàn diện của tỉnh năm qua có sự đóng góp của Ban chỉ đạo 138. Các thành viên trong Ban chỉ đạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối với lực lượng công an, nhất là công an chính quy ở cơ sở đã đóng vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2024 là năm tỉnh phải tập trung chuẩn bị công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, dự án đường cao tốc và một số công trình, dự án lớn tiếp tục triển khai thực hiện, việc thu hồi đất, giải phóng, bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng nếu thực hiện không chặt chẽ đúng quy định thì có thể dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện. Theo đó, dự báo tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các đối tượng chống đối và tội phạm sẽ tăng cường lợi dụng để hoạt động chống phá.

Từ thực tế đó, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu các ngành, các cấp, mà nòng cốt là lực lượng công an phải bám sát vào nghị quyết, chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra để tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo lực lượng làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện các vụ, việc phức tạp để chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết hiệu quả ngay từ bước đầu, không để diễn biến phức tạp hoặc hình thành “điểm nóng” làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước mắt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tiếp tục tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết. Phải triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm trên từng lĩnh vực, quyết tâm kéo giảm tội phạm trong năm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhất là công tác xây dựng, củng cố, nâng chất hoạt động các mô hình phòng, chống tội phạm; việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi chưa tiến bộ và người có nguy cơ vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân, có như thế mới có thể phát huy được hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, vụ án kinh tế, tham nhũng được dư luận đặc biệt quan tâm...

Bài, ảnh: G.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>