Ngăn ngừa tội phạm xâm phạm trật tự xã hội

29/11/2023 | 06:42 GMT+7

Thời gian gần đây, các vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... có xu hướng gia tăng và ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là các đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh, thiếu niên, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Cơ quan công an tiến hành xử lý một số đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Qua công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng cho thấy, phần lớn các vụ gây rối trật tự công cộng hoặc các vụ cố ý gây thương tích đều xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Trong đó, nổi lên tình trạng một số đối tượng, nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thậm chí còn chuẩn bị sẵn các hung khí nguy hiểm để đánh nhau, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 8-11 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử phúc thẩm đối với Trần Quốc Huy và Võ Thành Phước về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào tối 30-3-2023, sau khi nhậu say, Võ Thành Phước, ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành thách thức, hẹn đánh nhau với một thanh niên qua mạng xã hội.

 Phước sau đó rủ Trần Quốc Huy, Võ Văn Cảnh và gần chục đối tượng mang theo dao tự chế, bom xăng, điều khiển xe mô tô đi tìm người thanh niên trên để “nói chuyện”. Khi đến trước một quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị trấn Ngã Sáu, gặp nhóm thanh niên vừa ra khỏi quán nước, nhóm Phước, Cảnh, Huy liền dùng bom xăng ném vào nhóm thanh niên này, gây náo loạn cả khu vực thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Trước đó, vào tháng 8-2023, Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy cũng xét xử các bị cáo Hồ Vũ Khanh (sinh năm 2000) và Đặng Văn Ngoan (sinh năm 2005) cùng về tội cố ý gây thương tích. Mâu thuẫn trong vụ án bắt nguồn từ việc nhóm của Khanh, Ngoan lời qua tiếng lại với một nhóm thanh niên cùng địa phương trong việc chạy xe nẹt pô, rú ga.

Sau đó, Khanh, Ngoan rủ thêm một số đối tượng khác mang theo dao tự chế, thanh sắt, chai bia có chứa xăng rồi hẹn gặp nhau tại điểm hẹn trên Quốc lộ 61, đoạn thuộc ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Tại đây, các đối tượng cầm hung khí xông vào đánh nhóm đối thủ và đốt chai bia có chứa xăng ném ra đường làm cháy, phát nổ, đập phá hư hỏng 3 xe mô tô, rồi bỏ đi.

Trong 2 vụ án trên, khi đứng trước tòa, các bị cáo đều ở tuổi đời còn khá trẻ, một số bị cáo ở độ tuổi chưa thành niên, hầu hết đều khai nhận việc phạm tội chỉ là hành vi bộc phát, nhận thức pháp luật hạn chế. Tuy nhiên, cách thức phạm tội lại rất manh động, côn đồ.

Thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện Châu Thành, cho biết, thời gian qua, công an huyện bắt, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến các vụ gây rối trật tự công cộng. Phần lớn là các vụ đánh nhau sau khi ăn nhậu, mâu thuẫn qua mạng xã hội hoặc một số đối tượng tụ tập đua xe, đánh võng, nẹt pô, rú ga… Các hành vi này đã gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân bức xúc.

Ngành chức năng thông tin, đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khởi tố 241 vụ/539 bị can tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, trong đó tội phạm cố ý gây thương tích khởi tố 101 vụ/185 bị can, tội gây rối trật tự công cộng khởi tố 3 vụ/50 bị can… Với loại tội phạm này, tính chất vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát, giản đơn, dẫn đến băng nhóm thanh toán nhau là không mới; song hành vi côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm, ngang nhiên gây án tại khu vực công cộng của các bị cáo rất đáng lên án, tiềm ẩn nguy cơ cao diễn biến phức tạp, khó lường nếu không được trấn áp, xử lý kịp thời.

Theo đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại sức khỏe, gây rối trật tự công cộng, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tập trung tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư, địa bàn trọng điểm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh, gọi hỏi, răn đe những thành phần bất hảo; kiểm tra đột xuất phương tiện, xử lý nghiêm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ…

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mọi người để phòng ngừa chung trong xã hội.

Bài, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>