Dân khổ vì đường xuống cấp

23/09/2016 | 08:27 GMT+7

Qua đường dây nóng, Báo Hậu Giang nhận được thông tin về tuyến đường Nguyễn Huệ nối dài trên địa bàn ấp 3, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, xuống cấp từ nhiều năm nay nhưng chưa được sửa chữa, khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn.

Việc đi lại khó khăn do đường hư hỏng nên người dân đã chạy xe trên bờ kè Xà No.

Chạy xe trên đoạn đường này chưa đầy 1km, phóng viên phải mất hơn 5 phút và luôn trong tâm trạng thấp thỏm vì liên tục tránh né nhiều “ổ gà, ổ voi” tựa như những “cái bẫy” được giăng trên mặt đường. Người dân ở đây cho biết, họ đã phải sống chung với tình cảnh này suốt nhiều năm nay dù đã phản ánh nhiều lần lên chính quyền các cấp.

Ông Nguyễn Văn Tường bức xúc nói: “Đường này hư hỏng nhiều năm rồi mà không thấy ai sửa chữa. Họ chỉ đổ đá vào những chỗ hư hỏng, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là đâu lại vào đấy. Những buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, chúng tôi đã phản ánh vấn đề này nhiều lần nhưng chưa có kết quả”.

Còn bà Nguyễn Thị Hướng cũng than phiền: “Chạy xe gắn máy qua đường này nhiều lần trong ngày dễ bị ê ẩm mình mẩy, bởi chiếc xe cứ tưng lên tưng xuống hoài. Không biết chúng tôi phải sống trong cảnh này tới bao giờ nữa?”.Nhà của Phó trưởng ấp 3, xã Vị Tân Nguyễn Văn Em cũng nằm trên đoạn đường này. Trò chuyện với phóng viên, ông Em tặc lưỡi: “Cứ mỗi lần xe tải chạy qua đây là bụi bay mù mịt, tôi phải che tấm màn vải trước cửa nhà cho đỡ bụi. Nhiều em học sinh ở Trường THPT Vị Thanh, Trường THCS Lê Quí Đôn chạy xe đạp đi học té hoài vì cán phải đá hay sụp ổ gà. Thấy người dân đi lại khó khăn, nên ấp đã nhiều lần kiến nghị lên trên với mong muốn con đường được nâng cấp, nhưng chưa được đáp ứng”.

Theo ông Em và nhiều người khác, thì những chiếc xe tải chính là nguyên nhân phá nát tuyến đường này. Hàng ngày, nhiều lượt xe tải của các doanh nghiệp qua lại đây chở vật liệu xây dựng và vật tư nông nghiệp đã cày nát mặt đường Nguyễn Huệ nối dài. Thấy vậy, ngành chức năng cho dựng biển báo cấm không cho xe tải chạy vào tuyến đường này. Biển báo có hơn tháng nay, nhưng xe tải vẫn chạy bình thường mà không hề có bất cứ cơ quan nào xử phạt.

Điều đáng nói là do đường hư hỏng nặng, đi lại khó khăn, nên nhiều người dân đã điều khiển xe máy chạy ngay trên bờ kè Xà No. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì việc bờ kè cũng bị hư hỏng là điều không thể tránh khỏi.

Theo ông Nguyễn Văn Sủng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vị Tân, việc nâng cấp con đường này đã được đưa vào Dự án chỉnh trang đô thị thành phố Vị Thanh và cần thêm thời gian để triển khai thực hiện. Trước mắt, xã sẽ tích cực vận động các doanh nghiệp ủng hộ để giặm vá con đường này nhằm giảm bớt khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Khi phóng viên đặt vấn đề vì sao xe tải cứ ngang nhiên chạy trên con đường này mà không bị xử phạt dù đã có biển báo cấm, ông Sủng cho biết, xã đã chỉ đạo cho công an xuống kiểm tra, nhưng họ về báo lại là không thấy xe tải vi phạm. Thời gian tới, xã sẽ chỉ đạo cho lực lượng công an làm quyết liệt việc này, thậm chí đóng chốt để theo dõi. Khi phát hiện xe tải vi phạm sẽ xử phạt nghiêm.

Thiết nghĩ, những giải pháp trên chỉ mang tính tạm thời. Điều mà người dân mong muốn nhất là tuyến đường này sớm được nâng cấp, xây dựng mới để bà con không còn chịu khổ như hiện nay.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>