Vụ xin lại con

Xã đã chuyển hồ sơ đến tòa án

23/09/2016 | 08:25 GMT+7

Ông Võ Văn D., ở ấp 1A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Vợ chồng ông chung sống với nhau đã 12 năm và có 3 đứa con. Thời gian gần đây, vợ chồng ông có xảy ra mâu thuẫn nên ông ít quan tâm tới vợ, do đó không hay vợ ông có thai và sinh con. Sau khi biết được vợ sinh rồi bỏ rơi con và hiện nay ông Tuốt (ở xóm) đang nuôi dưỡng, thì ông có liên hệ xin lại nhưng ông Tuốt không cho, vì vậy ông nhờ chính quyền địa phương can thiệp.

 

Ông Trần Văn Đà, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Đông, cho biết: Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 18-7-2016, bà Trần Thị Nương đi tập thể dục lượm được một cháu bé bị bỏ rơi cặp kênh xáng Xà No, thuộc ấp 1A, xã Vị Đông, sau đó bà giao lại cho gia đình ông Trần Văn Tuốt nuôi dưỡng. Khoảng 9 giờ cùng ngày, ông D. phát hiện và đến nhà ông Tuốt xin lại con, nhưng gia đình ông Tuốt không cho. Về vấn đề này, xã đã phối hợp với Mặt trận, đoàn thể đến gia đình ông Tuốt vận động; tiến hành hòa giải nhưng ông Tuốt kiên quyết không cho xin lại cháu bé. Ngày 4-8-2016, Ban hòa giải xã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy giải quyết theo thẩm quyền.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>