Công tác đặt mua và đọc báo đảng ở cơ sở

07/01/2016 | 08:18 GMT+7

Nhận thức rõ báo, tạp chí của Đảng có vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiều đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Cán bộ, đảng viên ở xã Long Thạnh thường xuyên theo dõi các thông tin trên các báo, tạp chí của Đảng.

Theo ông Đoàn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, hiện nay, các báo, tạp chí mà xã thường xuyên mua là Báo Hậu Giang, Tạp chí Cộng Sản, Báo Nhân Dân, Báo Lao Động, Báo Đại Đoàn Kết… Hàng ngày, báo sẽ được gửi xuống 20 chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể trong xã. Sau khi đặt mua, Đảng ủy xã đã tổ chức tốt việc đọc, sử dụng báo và tạp chí của Đảng làm tài liệu trong sinh hoạt đảng. Ông Trần Văn Hùng, Bí thư Chi bộ ấp Long Hòa A2, xã Long Thạnh, cho biết: “Bên cạnh cập nhật thông tin hàng ngày, trong cuộc họp chi bộ hàng tháng, các báo, tạp chí của Đảng đều cho các cấp ủy và đảng viên xem. Ngoài ra, trong các lần họp lệ của hội, đoàn thể cũng lấy báo Đảng ra nhằm tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên những mô hình làm kinh tế có hiệu quả để học hỏi và nghiên cứu”.

Theo ông Trần Văn Hùng, Báo Hậu Giang rất hay về công tác chính trị địa phương, tuy nhiên vẫn chưa đủ hấp dẫn đối với các hội viên ở các hội, đoàn thể, bởi vì thị hiếu của họ chủ yếu nghiêng về các tin nóng, tin tức pháp luật, an ninh trật tự. Đối với Tạp chí Cộng Sản, nhiều người cũng quan tâm đến các bài viết về công tác xây dựng Đảng, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một số bài viết còn quá sâu so với nhận thức, trình độ của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở ấp…

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy Ngã Bảy, phần lớn các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đều nhận thức được việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng có tầm quan trọng và ý nghĩa rất lớn. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, thật sự đã đi vào nề nếp, nhất là việc mua và đọc Báo Hậu Giang. Hàng năm, xã Đại Thành bỏ ra kinh phí khoảng 36 triệu đồng cho việc mua báo, tạp chí. Đối với các báo Đảng có số báo hàng ngày, như: Báo Hậu Giang, Báo Nhân Dân, Đảng ủy xã đã ký hợp đồng với Bưu điện thị xã chuyển, phát cho Đảng ủy xã và 18 chi bộ trực thuộc với số lượng 5 tờ/kỳ/đơn vị. Việc lưu báo, tạp chí ở xã Đại Thành cũng rất bài bản. Ông Trương Minh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành, cho biết: “Báo và tạp chí được cung cấp cho Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phân phối đều cho các chi bộ, tất cả đều được lưu trữ cẩn thận. Ở các chi bộ, báo sẽ được lưu trong các tủ sách và hàng năm Ban Tuyên giáo Thị ủy đều chỉ đạo và có kế hoạch kiểm tra vấn đề mua, đọc báo Đảng”.

Việc đọc báo Đảng từng bước lan tỏa ra nhân dân nhờ có mô hình đọc sách, báo ở ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã. Các chị em trong hội triển khai bằng cách cho đặt các kệ sách tại các quán cà phê phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin, thời sự của tỉnh, của địa phương cho bà con nhân dân. Ngoài các sách, báo tuyên truyền về pháp luật, an toàn giao thông, kệ sách còn có các tờ báo Đảng như: Báo Hậu Giang, Báo Nhân Dân. Hàng tuần, Hội còn được Đảng ủy, UBND xã hỗ trợ riêng các số báo để đặt lên kệ báo. Bà Lê Thúy Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Thành, cho biết: “Trong năm 2016, chúng tôi sẽ cố gắng đặt thêm 2 kệ báo tại các quán cà phê nhằm nhân rộng mô hình, vì mang lại hiệu quả cao và được sự đồng thuận của đông đảo bà con nhân dân”.

Về vấn đề mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên từ trước đến nay. Vì vậy, trong thời gian tới, để việc đặt mua, đọc báo và tạp chí của Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, các cấp ủy đảng cần có sự quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm kinh phí đặt mua báo và tạp chí của Đảng thông qua kênh phát hành của bưu điện và các báo. Làm được điều này sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước cũng như của địa phương. Từ đó, phổ biến những thông tin chính thống đến nhân dân, đồng thời đó cũng là một cách để nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

Bài, ảnh: QUANG LÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>