Nguồn nước mặt không đủ cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất đến cuối tháng 2

16/02/2024 | 07:39 GMT+7

(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, mặn trên sông Hậu đã xuống từ ngày 14-2. Mặn theo triều Biển Tây, trên sông Cái Lớn (tỉnh Kiên Giang) và kênh Chắc Băng (tỉnh Cà Mau) đang lên rất nhanh và ở mức cao trong mấy ngày qua (10 đến 13-2) ảnh hưởng khu vực huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh.

Trên sông Hậu, mặn xuống thấp từ ngày 14 đến 21-2, mặn sẽ không ảnh hưởng tới tỉnh qua hướng sông Hậu và tỉnh Sóc Trăng. Xâm nhập mặn triều biển Tây trên sông Cái Lớn, kênh Chắc Băng xâm nhập vào huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh qua các kênh Ngan Dừa, Nước Trong, Mười Thước, Nước Đục và sông Cái Lớn (Hậu Giang), nồng độ cao nhất từ 2,5-6,5‰. Thời gian xuất hiện mặn cao nhất trong ngày từ 7 giờ đến 13 giờ.

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, lưu lượng dòng chảy từ sông Hậu vào tỉnh từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 2-2024 giảm rất nhanh so với tháng trước, ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 9%-20%. Lượng nước mặt trên các ao, hồ, kênh, rạch và nội đồng ở mức thấp, do đó nguồn nước mặt không đủ cung cấp cho sinh hoạt, công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại các địa phương của huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh với tỷ lệ thiếu từ 1,5%-12,5%.

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>