Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phụng Hiệp thành công tốt đẹp

03/04/2024 | 14:16 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 3-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, với 159 đại biểu chính thức dự. Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp huyện.

Quang cảnh đại hội.

Tham dự có ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban công tác phía Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Phụng Hiệp với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi khi đơn vị triển khai thực hiện tốt chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

Nổi bật, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, trong nhiệm kỳ tuyên truyền được hơn 13.370 cuộc, có hơn 735.600 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự. Vận động được hơn 215,6 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 108% so chỉ tiêu nghị quyết), xây dựng và sửa chữa hơn 530 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo (đạt tỷ lệ 106,2% so chỉ tiêu nghị quyết); vận động xây dựng 204 cây cầu, làm mới 62km lộ, dặm vá hơn 100km lộ giao thông nông thôn, xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi.

Trong khi đó, phong trào “Đoàn kết – Sáng tạo” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân hăng hái tham gia. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng được 12 mô hình “Đoàn kết, sáng tạo”, có 59 hợp tác xã, 170 tổ liên kết sản xuất, các mô hình kinh tế theo tiêu chuẩn VietGAP, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đánh giá 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của huyện Phụng Hiệp đã nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển của địa phương. Mặt trận thực sự là “Mái nhà chung” của tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân ở địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Trần Văn Chính yêu cầu Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện tập trung triển khai, tuyên truyền thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2024-2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm” gắn với những mục tiêu, chỉ tiêu được nêu trong Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương và phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng, triển khai chặt chẽ, đúng quy định công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy tốt vai trò trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Đại hội đã phát huy trí tuệ, dân chủ, đề cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029 với 65 vị ủy viên. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng cho đại hội 40 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 2 tỉ đồng.

Ông Trần Văn Chính (bìa phải) trao bảng tượng trưng tặng 40 căn nhà đại đoàn kết cho đại hội.

- Họp rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các đơn vị Mặt trận cấp huyện tổ chức đại hội tới đây chú ý việc xây dựng văn kiện nên tập trung nhấn mạnh đến kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua, tránh liệt kê dài dòng, dàn trải; tham luận của đại biểu cần có đủ 3 nội dung là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế còn gặp phải của nhiệm kỳ qua và đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, với nhiều hình thức như: cổ động trực quan, mạng xã hội, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có điều kiện, nên tổ chức trưng bày hình ảnh, gian hàng sản phẩm OCOP đặc trưng ở địa phương để tạo không khí vui tươi, sôi nổi hướng về Đại hội…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>