Hơn 3 năm qua, toàn tỉnh có trên 1.000 người đi lao động nước ngoài

29/02/2024 | 07:32 GMT+7

(HG) - Trong đó, thành phố Vị Thanh có 251 người, thành phố Ngã Bảy 35 người, thị xã Long Mỹ 82 người, huyện Long Mỹ 127 người, huyện Vị Thủy 218 người, huyện Phụng Hiệp 145 người, huyện Châu Thành 55 người và huyện Châu Thành A 142 người. Lao động chủ yếu làm việc ở thị trường các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Lao động Hậu Giang xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thông tin về ngành nghề đang tuyển dụng, mức lương khi đi làm việc ở nước ngoài đến người dân…

CẨM LÌNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>