Tập trung đổi mới phương thức triển khai, tuyên truyền nghị quyết HĐND

26/08/2023 | 13:02 GMT+7

(HGO) -  Tại huyện Phụng Hiệp, Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo HĐND thành phố Ngã Bảy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu kết luận tại hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh tổ chức thành công 16 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp thường lệ, 11 kỳ họp chuyên đề. Tại các kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 31 nghị quyết về công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và 165 nghị quyết về lĩnh vực đầu tư phát triển, kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác

Qua 2 năm của nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện chủ động, kịp thời ban hành chương trình công tác năm, cụ thể hoạt động cho từng quý, tháng, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND ba cấp luôn được quan tâm và tổ chức có hiệu quả. Tổ chức tốt các phiên họp Thường trực định kỳ hàng tháng, qua từng phiên họp nhiều nội dung quan trọng giữa hai kỳ họp được giải quyết kịp thời.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực, trong đó, có việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND xem xét, giải quyết, trả lời; Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tiếp công dân, đôn đốc, nhắc nhở việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong hai năm qua, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 96 ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương, 780 ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh chuyển đến các cơ quan Trung ương và địa phương trả lời cho cử tri.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp công dân định kỳ 23 cuộc (3 cuộc đột xuất), có 19 công dân. Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng đại diện một số cơ quan chức năng đã giải trình, hướng dẫn cụ thể từng ý kiến và nhận được sự đồng thuận của công dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; công tác phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam trong tiếp xúc cử tri; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện - những thuận lợi và khó khăn, việc đổi mới phương thức triển khai, tuyên truyền nghị quyết HĐND…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cho rằng, thời gian qua, HĐND các cấp hoạt động ngày càng ổn định, hiệu quả, thực hiện tốt các chức năng theo luật định, qua đó giúp phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân.

Trong thời gian tới, bà Mã Thị Tươi đề nghị HĐND các cấp cần tập trung thực hiện tốt công tác giám sát; theo dõi, nắm chặt việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, song song đó, cần đổi mới phương thức triển khai, tuyên truyền nghị quyết. Công tác tiếp công dân cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với UBND, các cấp, ngành nhằm tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ đại biểu HĐND. Đặc biệt là tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó các địa phương và ngành chức năng có liên quan cần nỗ lực trả lời, giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc mà cử tri đặt ra.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>