Khó tới đâu gỡ tới đó để người dân yên tâm sinh sống tại địa phương

08/11/2023 | 16:04 GMT+7

(HGO) - Tiếp xúc với cử tri phường VII, thành phố Vị Thanh trước Kỳ họp cuối năm vào chiều ngày 8-11, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh rất trân trọng, nghiêm túc tiếp thu các phản ánh, kiến nghị chính đáng, mang tính xây dựng của cử tri.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Ông Đồng Văn Thanh thông tin, sau đợt tiếp xúc cử tri, bộ phận phụ trách sẽ tổng hợp và báo cáo tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Về các kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: tuyến lộ Trần Hưng Đạo, khu vực chợ Phường VII, mưa nước đọng làm ảnh hưởng quá trình đi lại của người dân, giao Sở Giao thông vận tải  rà soát, có tờ trình UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xây các tuyến cống để ngăn tình trạng ngập, đọng nước.

Về một số tuyến lộ giao thông ở phường bị xuống cấp, giao UBND thành phố và UBND phường xác định mức độ ưu tiên, tranh thủ các nguồn kinh phí lồng ghép phù hợp để nâng cấp, sửa chữa.

Vấn đề chợ Phường VII hiện nay đang xuống cấp, giao UBND thành phố làm việc với nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án mở rộng chợ, xây dựng chợ đảm bảo quy định để có đầy đủ nơi bố trí mua bán cho các tiểu thương, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lề đường.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường VII.

Đối với kiến nghị về việc người dân di cư nay mong muốn được nhập hộ khẩu trở về địa phương, đề nghị Công an thành phố tích cực hỗ trợ người dân để hoàn thành các thủ tục nhập hộ khẩu theo quy định, khó tới đâu gỡ tới đó để người dân yên tâm sinh sống tại địa phương…

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>