Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Hòa Mỹ và xã Hiệp Hưng

07/11/2023 | 15:14 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 7-11, Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với hơn 70 cử tri tại xã Hoà Mỹ, huyện Phụng Hiệp, trước kỳ họp cuối năm. Đại biểu HĐND tỉnh có ông Trương Cảnh Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại hội nghị.

Kiến nghị đến kỳ họp, cử tri nêu một số vấn đề đề nghị đại biểu quan tâm, đó là cần hạ thế điện ở một số trạm bơm để giúp người dân an tâm chuẩn bị vụ mùa, chuyển đổi cây trồng và sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao; một số tuyến đường giao thông nông thôn đang xuống cấp, người dân, học sinh đi lại khó khăn cần các cấp, các ngành đầu tư, xây dựng, sửa chữa để thuận lợi trong đi lại, giao thương; một số tuyến đường không có đèn đường chiếu sáng; chưa đảm bảo được nguồn nước sạch cho dân sinh hoạt;…

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Ý kiến của cử tri được đại biểu HĐND 3 cấp ghi nhận và giả trình đầy đủ. Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh thêm, đối với một số kiến nghị về đường giao thông nông thôn thuộc thẩm quyền cấp huyện cần cân nhắc, bố trí hợp lý theo lộ trình, mục tiêu đề ra; vấn đề nước sạch cũng nên rà soát, báo cáo để được xem xét đầu tư sớm cho dân…

- Chiều ngày 7-11, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc hơn 100 cử tri xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, trước kỳ họp cuối năm.

Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại đây, có 6 cử tri tham gia ý kiến, mong muốn HĐND 3 cấp quan tâm giải quyết. Cụ thể, cử tri kiến nghị sớm gắn camera toàn 13 ấp để góp phần phòng ngừa tệ nạn xã hội; nhiều người dân trên địa bàn xã chưa có nước sạch sử dụng, cần đầu tư; tình trạng học sinh chưa đủ tuổi lái xe gắn máy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông; còn nhiều tuyến đường xuống cấp rất cần sửa chữa, xây mới…

Tại đây, đại diện ngành chức năng địa phương giải trình khá thỏa đáng các vấn đề cử tri đặt ra.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Trong đó, về nước sạch, xã sẽ trình lên phòng chức năng của huyện để rà soát, thống kê hộ chưa có nước sạch, báo cáo về tỉnh; sẽ cố gắng phối hợp với các ban, ngành vận động đầu tư, sửa chữa lộ giao thông để đảm bảo việc đi lại cho bà con; việc lắp camera có chi phí cao nên xã sẽ chủ động rà soát bao nhiêu hộ muốn lắp để tiến hành; tình trạng học sinh chạy xe khi chưa đủ tuổi, xã sẽ đề xuất lên Công an huyện để tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo an toàn giao thông thời gian tới…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương thực hiện tốt những gì đã thống nhất hôm nay. Để nắm được kết quả giải quyết kiến nghị của bà con cần kiểm tra trực tiếp nơi phát sinh sự việc; tích cực vận động nhiều nguồn lực để mau chóng cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn như cử tri đã đề xuất. Đồng thời, ông Trương Cảnh Tuyên mong muốn người dân cùng làm kinh tế tập thể, tham gia đồng loạt các dự án của xã để giảm rủi ro, phát triển bền vững.

BẢO LINH - LÂM KHANG

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>