Vận động hơn 58 tỉ đồng cho công tác khuyến học, khuyến tài

19/01/2024 | 08:41 GMT+7

(HG) - Ngày 18-1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ông Bùi Văn Liễm (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, trao giấy khen cho đại diện các tập thể.

Toàn tỉnh có 3.329 tổ chức hội. Năm 2023, các cấp hội đã phát triển được 3.461 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 251.933 hội viên, đạt 34,38% dân số.  Trong năm 2023, các cấp hội đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền mặt và hiện vật với tổng giá trị trên 58 tỉ đồng. Cấp phát hơn 27.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên; khen thưởng cho học sinh trên 16.000 suất; hỗ trợ trên 46.000 suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh;...

Hội đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân xây dựng và phát triển các mô hình học tập. Kết quả có “Gia đình học tập” đạt 97,66%; “Dòng họ học tập” đạt 89,19%; “Cộng đồng học tập (ấp, khu vực)” đạt 96,19%; “Cộng đồng học tập (xã, phường, thị trấn)” đạt 85,33%, “Đơn vị học tập cơ quan, trường học, doanh nghiệp, tôn giáo” đạt 94,99%. Có 101.842 người được công nhận danh hiệu Công dân học tập.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: THANH NGÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>