Tưng bừng khai giảng năm học mới

05/09/2023 | 10:44 GMT+7

 (HGO)Sáng ngày 5-9, cùng với cả nước, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh đã tưng bừng đón chào năm học mới 2023-2024.

Tại các điểm trường, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương đã đến tham dự. Ngày khai giảng năm nay, tất cả các trường học đều đồng loạt tổ chức khai giảng, với phần lễ và phần hội.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A. Ảnh: CAO OANH

 Tại Trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cán bộ quản lý, giáo viên và gần 1.150 học sinh Trường THPT Tầm Vu tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao học bổng cho học sinh Trường THPT THPT Tầm Vu. Ảnh CAO OANH

Tại đây, lãnh đạo Huyện ủy đã đọc Thư chúc mừng khai giảng năm học mới của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, gửi tới cán bộ quản lý, thầy cô giáo, người lao động toàn ngành giáo dục và đào tạo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên. Kết thúc năm học 2022-2023, Trường THPT Tầm Vu có tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt hơn 58,3%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT 99,72%. Năm học 2023-2024. Trường có 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 1.150 học sinh, với 29 lớp, trong đó khối 10 là 9 lớp với 385 học sinh.

Trong không khí hân hoan, ý nghĩa của ngày khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành ân cần gửi lời thăm hỏi giáo viên, học sinh và chúc mừng năm học mới đến trường. Chia sẻ với những khó khăn và ghi nhận những kết quả nỗ lực của trường thời gian qua. Tập trung nâng chất lượng, ông đề nghị Huyện Uỷ, UBND huyện quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho thầy và trò học tập trong năm học mới, nhà trường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy cô giáo. Nhắc nhở các em học sinh nỗ lực, chăm ngoan học giỏi, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó thi đua “Dạy tốt – Học tốt”. Tập trung mọi giải pháp nâng chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.…

Dịp này, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tặng 25 suất học bổng cho học sinh Trường THPT Tầm Vu, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang tặng 27 suất học bổng (450.000 đồng/suất); Sở Giáo dục và Đào tạo tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), Huyện ủy Châu Thành A tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất); các sở, ngành, doanh nghiệp, mạnh thường quân cũng tặng nhiều tập, học bổng, xe đạp cho học sinh nhà trường…

Năm học 2023-2024, huyện Châu Thành A có tổng số 36 trường học từ mầm non đến THCS, tổng chỉ tiêu huy động học sinh đến trường là 20.023 học sinh. Đến nay, toàn huyện có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 85,4%, toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện có 894 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên...

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng học bổng cho học sinh nhân dịp khai giảng. Ảnh MỸ XUYÊN

Tham dự khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại điểm Trường THCS Vị Đông, huyện Vị Thủy, có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hơn 680 học sinh, giáo viên của trường.

Tại lễ khai giảng lần này, các em học sinh đã được nghe đọc Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023 – 2024. Năm học 2022 – 2023, Trường THCS Vị Đông đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác giáo dục. Qua đó, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên với hơn 65% học sinh đạt học lực khá, giỏi. Hiện trường có 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học mới này, trường có trên 680 học sinh theo học ở 18 lớp, với 188 học sinh lớp 6.  

Sau khai giảng năm học mới, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khảo sát cơ sở vật chất tại Trường THCS Vị Đông. Ảnh MỸ XUYÊN

Dịp này, ông Trần Văn Huyến gửi tặng 25 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh của trường. Bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, gửi tặng 5 suất học bổng; các sở, ngành tỉnh, Huyện ủy Vị Thủy, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cũng gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhân dịp khai giảng.

Trên địa bàn huyện Vị Thủy hiện có 37/45 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ. Năm học 2023 – 2024, huyện huy động hơn 18.500 học sinh các cấp ra lớp, để chăm lo học sinh trước thềm năm học mới, địa phương đã vận động quà, tiền mặt với tổng giá trị hơn 1,3 tỉ đồng. Về cơ sở vật chất, địa phương có 936 phòng học kiên cố và bán kiên cố. Được biết, dù còn nhiều khó khăn nhưng nhiều năm nay, huyện Vị Thủy luôn có sự quan tâm, hỗ trợ cho các trường. Cụ thể, mỗi đầu lớp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/năm. Từ nguồn kinh phí này, sẽ giúp các trường có thêm điều kiện để sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.  

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao học bổng cho học sinh. Ảnh HỒNG DIỄM

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 cùng với thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Ngã Sáu.

Tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã đọc Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Để chuẩn bị cho năm học mới, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trường cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 – 2024. Trường cần nhanh chóng ổn định và duy trì nề nếp học tập ngay sau lễ khai giảng. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhà trường.  Tiếp tục duy trì, phát huy kết quả tốt nghiệp THPT trong năm 2024. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nhận định năm học này diễn ra trong bối cảnh thuận lợi hơn, do dịch Covid-19 đã được cơ bản kiểm soát. Song đây là năm bứt phá của đổi mới giáo dục. Những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ sẽ bộc lộ nhiều hơn so với năm học trước. Do đó, đòi hỏi sự nỗ lực, đóng góp của cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường để trường tiếp tục thành công và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học này, góp phần xây dựng nền giáo dục Hậu Giang chất lượng toàn diện, xứng đáng với niềm tin và hy vọng như trong thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đối với ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.

Lễ khai giảng được các trường tổ chức trang trọng. Ảnh HỒNG DIỄM

Năm học 2022-2023, Trường THPT Ngã Sáu là 1 trong 11 đơn vị có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100% đã được nhận Bằng khen của Sở Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2023-2024, trường có gần 1.000 học sinh (23 lớp học). Trường quyết tâm giữ vững chất lượng giáo dục, duy trì danh hiệu trường đạt kiểm định chất lượng đạt cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1.

Tại buổi Lễ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã tặng 25 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo học giỏi của trường. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, lãnh đạo huyện Châu Thành, cùng các doanh nghiệp, cá nhân khác đã trao nhiều phần học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập trong năm học mới.

Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao học bổng cho học sinh Trường THCS Xà Phiên nhân dịp năm học mới. Ảnh HỒNG NHUNG

Dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Xà Phiên (huyện Long Mỹ), có ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đã đọc Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024.

Năm học 2023-2024, Trường THCS Xà Phiên có 750 em học sinh, với 19 lớp. Ảnh HỒNG NHUNG

Lễ khai giảng tại Trường THCS Xà Phiên diễn ra trong thời tiết đẹp, không mưa, với thời gian khoảng 60 phút, ngắn gọn, đơn giản nhưng rất trang trọng. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường là 37 người. Năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh giỏi của trường là 30,6% (193 em); 100% hạnh kiểm tốt. Trường đã thành lập các tổ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo các tiêu chuẩn, có phân công cụ thể nhiệm vụ và kiểm tra mức độ thực hiện. Trường được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1) ngày 16-1-2020 và chuẩn bị tái công nhận năm 2024… Năm học 2023-2024, Trường THCS Xà Phiên đón nhận thêm 223 học sinh đầu cấp (với 6 lớp), nâng tổng số học sinh toàn trường lên 750 em, với 19 lớp.

Dịp này, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tặng trường 1.000 quyển tập; Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ tặng 1.500 quyển tập và 20 cặp da; Viettel Hậu Giang tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng; Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh tặng 15 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng…. Tổng số quà vận động được trao tặng trong dịp này là trên 78 triệu đồng.

Huyện Long Mỹ có 36 điểm trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Năm học 2023-2024, huyện dự kiến huy động trên 15.500 học sinh ở các cấp học ra lớp.

Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trao tặng học bổng cho các em học sinh tại trường THPT Cái Tắc. Ảnh THANH NGÂN

Tại trường THPT Cái Tắc (huyện Châu Thành A), diễn ra buổi lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Đến tham dự buổi lễ có sự tham dự của bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, hơn 1300 học sinh cùng dự.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Mã Thị Tươi đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024.

Dịp này, bà Mã Thị Tươi gửi tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Huyện ủy Châu Thành A, các ngành, đoàn thể, mạnh thường quân trên địa bàn huyện cũng gửi tặng nhiều phần quà và học bổng nhân dịp khai giảng.

Năm học 2023-2024, toàn trường có 30 lớp với 1303 học sinh. Trong đó, khối 10 có 449 học sinh. Trường hiện có 71 cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác.

Kết thúc năm học vừa qua, thầy trò trường THPT Cái Tắc có 22 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia. Đạt 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 99,8% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; hơn 49,4% học sinh đạt học lực khá, giỏi. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,56%. Trường cũng đạt thứ hạng 6 trong các trường THPT bảng A.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy , trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh TUỆ AN

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

Tại đây, ông Lê Công Lýđọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, cùng các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.

Dịp này, Đồng chí Lê Công Lý trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 50 balo của tỉnh cho các em học sinh vượt khó học tốt, bên cạnh đó còn nhiều phần quà như tập, sách, dụng cụ học tập đến từ Đảng ủy, UBND Xã Vị Thắng và từ các mạnh thường quân.

Năm học mới 2023-2024, toàn trường có 9 lớp với tổng số 300 học sinh, trong đó có 93 em học sinh khối 6.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao tặng học bổng đến các em học sinh. Ảnh BÍCH CHÂU

Tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Trường THCS Vị Thanh, huyện Vị Thủy, có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh đọc Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024.

Trong không khí vui tươi, ý nghĩa của ngày khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm học mới đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Đề nghị Trường THCS Vị Thanh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024. Các em học sinh, cần cố gắng phấn đấu, tự giác học tập, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, lớn lên trở thành những người có ích cho quê hương. Kết thúc năm học 2022-2023, chất lượng giáo dục các môn văn hóa của Trường THCS Vị Thanh được nâng lên, số học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh cao nhất so với các năm trước. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 100%; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt 63,6%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Năm học 2023-2024, Trường THCS Vị Thanh có 946 học sinh theo học, với 24 lớp. Trong đó, khối 6 có 299 học sinh.

Huyện Vị Thủy có 11 trường mầm non, mẫu giáo, 26 trường tiểu học, 8 trường THCS và 3 trường THPT. Năm học mới này, địa phương được giao chỉ tiêu huy động 17.229 học sinh từ mầm non đến THCS ra lớp.

Nhằm chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học này, tại buổi Lễ khai giảng, các cấp lãnh đạo, mạnh thường quân đã quan tâm trao tặng 53 suất học bổng, 10 bộ sách giáo khoa, 2.100 quyển tập, 30 áo trắng, 150 kg gạo và 1.000 khẩu trang. Trong đó, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 317 trường từ mầm non đến THPT (Có 23 trường THPT, 62 trường THCS, 149 trường tiểu học và 83 trường mầm non, mẫu giáo); 1 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố, với chỉ tiêu dự kiến huy động 158.190 học sinh (mầm non, mẫu giáo là 27.700 trẻ, tiểu học là 66.000 học sinh, THCS là 44.620 học sinh, THPT là 19.870 học sinh). Toàn ngành có hơn 9.780 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tính đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học toàn tỉnh là 82,96%…

NHÓM PHÓNG VIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>