Nhóm ngành nông - lâm nghiệp Trường Đại học Cần Thơ đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học trong nước

16/09/2023 | 14:07 GMT+7

(HGO) - Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vừa tổ chức Khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ công tác dân tộc địa phương; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, cùng Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường ĐHCT và đại diện UBND, các trường cao đẳng, đại học các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

Trường ĐHCT hiện có 5 trường chuyên ngành, 11 khoa, 17 trung tâm, 14 phòng ban, 3 viện và 1 công ty. Trường đang xúc tiến thủ tục thành lập 2 phân hiệu tại tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Nhà trường đang tổ chức đào tạo 84 ngành bậc đại học, quy mô đào tạo đại học chính quy hơn 35.500 SV; bậc đào tạo sau đại học, trường đang đào tạo 51 chuyên ngành thạc sĩ và 21 chuyên ngành tiến sĩ với tổng số hơn 2.700 HV và nghiên cứu sinh.

GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu tại Lễ khai giảng.

Năm học vừa qua, trường cung cấp khoảng 10.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Đến nay, trường có 9 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng trong nước16 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA.

Theo kết quả xếp hạng lĩnh vực được QS công bố vào tháng 3 - 2023, nhóm ngành nông - lâm nghiệp của trường nằm trong nhóm hạng 351 - 400, tiếp tục đứng đầu so với các cơ sở giáo dục đại học trong nước. Năm học 2022-2023, nhà trường đã triển khai thực hiện 685 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp với tổng kinh phí gần 87,3 tỉ đồng

Ban Giám hiệu Trường ĐHCT khen thưởng 13 sinh viên khóa 49 đạt điểm cao trong đợt xét tuyển đại học năm 2023.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, qua 57 năm hình thành và phát triển, Trường ĐHCT đã đào tạo và cung cấp cho đất nước, đặc biệt là vùng ĐBSCL hơn 200.000 kỹ sư, cử nhân; hơn 10.000 thạc sĩ và 150 tiến sĩ trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường, công nghệ, công nghệ thông tin, kinh tế, luật, sư phạm, khoa học sức khỏe… Đây là nguồn nhân lực quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vùng ĐBSCL.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen 2 tập thể và 7 cá nhân của trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc 17 tập thể; tặng bằng khen 8 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tiếp 2021-2022 và 2022-2023. Trường ĐHCT khen thưởng cho 13 sinh viên khóa 49 đạt điểm cao trong đợt xét tuyển đại học năm 2023.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>