Chương trình “Xuân Trường Sa” đến với trường học, học sinh vùng khó khăn của Hậu Giang

03/01/2024 | 20:41 GMT+7

(HGO) – Chiều ngày 3-1, Ban tổ chức Chương trình “Xuân Trường Sa” phối hợp với tỉnh Hậu Giang, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam và Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tu sửa trường học, tặng trang thiết bị học tập và trao học bổng cho học sinh tại thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp.

Chương trình “Xuân Trường Sa” được Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thường niên. Chương trình đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ thiết thực của các tổ chức, cá nhân…

Ông Phan Xuân Thủy (bên trái), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao bảng tượng trưng ủng hộ kinh phí cho đại diện Trường Tiểu học Tân Phú 1.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao học bổng đến các em học sinh.

Các vị lãnh đạo và đại diện nhà tài trợ trao quà đến đại diện nhà trường.

Dự buổi lễ có ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam; đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải Quân, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải Quân; ông Nguyễn Công Dẫn, Phó Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng nhà tài trợ, lãnh đạo các địa phương.

Các em học sinh Trường Tiểu học Tân Phú 1 nhận học bổng.

Tại điểm Vàm Đinh thuộc Trường Tiểu học Tân Phú 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, Ban tổ chức chương trình “Xuân Trường Sa” đã trao kinh phí nâng cấp, sửa chữa 5 phòng học, cùng trang thiết bị dạy học cho điểm trường này, trị giá 250 triệu đồng. Trao tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh thuộc hộ nghèo đang theo học tại trường, mỗi suất 2 triệu đồng. Trường Tiểu học Tân Phú 1 gồm 1 điểm chính là 2 điểm lẻ, với 420 học sinh theo học.

Tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp), Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Chương trình “Xuân Trường Sa”, đã trao tặng 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Ông Phan Xuân Thủy (bên trái), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Ông Nguyễn Công Dẫn (bên trái), Phó Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: “Xuân Trường sa” là chương trình hướng về biển đảo quê hương và những vùng miền khó khăn. Chương trình đã trao tặng hàng trăm căn nhà, hỗ trợ sửa chữa nhiều điểm trường, tặng hàng nghìn sổ tiết kiệm giúp các em học sinh vượt qua khó khăn để đến trường. Cám ơn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, các địa phương trong thời gian qua đã cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các công việc, để thực hiện tốt các hạng mục tu sửa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho các điểm trường. Cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình, để ngày càng có nhiều điểm trường khang trang, nhiều căn nhà, nhiều phần quà trao tặng đến các em học sinh. Chúc các em học sinh trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ chăm ngoan học tốt, điểm trường có tài trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị sẽ phát huy tốt nhất để dạy tốt học tốt”.

Tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ông Phan Xuân Thủy chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi được gặp gỡ các cháu học sinh tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, nơi mang đậm giá trị lịch sử. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin gửi đến các cháu những món quà tuy không lớn nhưng là tình nghĩa sắt son của Ban Tuyên giáo trung ương gửi đến các em và hy vọng mai sau các em sẽ nối tiếp truyền thống của vùng đất anh hùng Phụng Hiệp, đưa địa phương ngày càng đi lên".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng Đoàn công tác, Ban Tổ chức Chương trình “Xuân Trường Sa” và các nhà tài trợ đã đến tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng trang thiết bị cho điểm trường vùng khó khăn của Hậu Giang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông tin những kết quả nổi bật của Hậu Giang sau 20 năm thành lập đến Đoàn công tác, đặc biệt tỉnh vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, có sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương.

BÍCH CHÂU – THANH NGÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>