Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi nội dung hợp tác năm 2024

12/01/2024 | 19:45 GMT+7

(HGO) – Chiều ngày 12-1, Đoàn công tác của tỉnh do ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn, đã có buổi đến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia (ĐHQG) Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Hậu Giang, còn có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành có liên quan, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Về phía ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh có PGS. TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh; cùng Ban Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị thành viên trực thuộc.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Hậu Giang thăm quan các mô hình tiên tiến của ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Hậu Giang thăm quan thực tế tại ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất các nội dung hợp tác với ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024: Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (tập huấn bồi dưỡng về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp cho giáo viên, học sinh, sinh viên; lĩnh vực do Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang phụ trách);

Hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp; hệ thống xác thực vị trí và mã vùng trồng nông sản);

Hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin (hỗ trợ giới thiệu về nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực phục vụ cho Khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang; hỗ trợ giảng viên các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để cung cấp cho tỉnh và Khu Công nghệ số tỉnh);

Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa (tập huấn nâng cao nhận thức và tầm quan trọng các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer gắn với phát triển du lịch; tổ chức, giảng dạy lớp kỹ năng giao tiếp và phục vụ du lịch cho các cấp chính quyền và người dân tại địa phương)…

Trước đó, Biên bản ghi nhớ hợp tác được UBND tỉnh Hậu Giang và ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh ký kết vào ngày 28/7/2023.

PGS. TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi làm việc.

Chia sẻ về nội dung hợp tác, PGS. TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, thống nhất với các nội dung cụ thể được UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất thực hiện trong năm nay. Ông mong muốn trong thời gian tới, tỉnh sẽ có các chương trình hỗ trợ, kết nối với sinh viên Hậu Giang đang học tại trường trực thuộc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, để thu hút các em trở về tỉnh làm việc sau khi tốt nghiệp.

Dựa trên các đề xuất của tỉnh, các đơn vị trực thuộc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết nối với các đầu mối để thực hiện các nội dung…

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chia sẻ tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin khi mới chia tách năm 2004, Hậu Giang là tỉnh nghèo khó nhất vùng ĐBSCL.

Qua 20 năm, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nổi bật như: tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh liên tục tăng ở từng giai đoạn; GRDP bình quân đầu người đạt 80,33 triệu đồng, tăng hơn 13 lần so với năm 2004; quy mô kinh tế tăng hơn 10 lần so với năm 2004; giai đoạn 2021 - 2023 bình quân mỗi năm thu tăng hơn 1.000 tỉ đồng so với dự toán giao.

Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đây là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật, tạo được tiếng vang, ấn tượng đối với du khách trong nước và quốc tế như: Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023; Tuần lễ Không gian Việt Nam - Hậu Giang 2023; Festival Áo bà ba…

Những kết quả này là tiền đề, nền tảng quan trọng, tạo đà cho tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hậu Giang muốn phát triển nhanh phải có nguồn nhân lực.

Việc cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác được UBND tỉnh Hậu Giang và ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh ký kết vào ngày 28/7/2023, sẽ góp phần phục vụ mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang và góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng của ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hoạt động tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học, áp dụng thực tiễn phối hợp thực hiện cùng tỉnh Hậu Giang

Ông Đồng Văn Thanh (phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng quà lưu niệm đến đại diện ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

* Trước đó Đoàn công tác của tỉnh đã có buổi tham quan trực tiếp tại Khu Công nghệ Phần mềm, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quốc tế và Ký túc xá… tại ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác UBND tỉnh Hậu Giang cùng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>