1.825 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhận học bổng Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang

16/08/2023 | 11:35 GMT+7

(HGO) - Ngày 16-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang, đã đến trao tặng học bổng từ nguồn Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang cho học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm học 2023-2024.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang trao tặng bảng tượng trưng 1,4 tỷ đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh tiếp nhận.

Tham dự buổi lễ trao tặng, có ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng văn phòng đại diện khu vực Tây Nam Bộ - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Thành viên hội đồng quản lý, kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang; ông Dương Văn Bé Hai, Giám đốc Công ty cổ phần Him Lam Cần Thơ, Phó Giám đốc Quỹ; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Hữu Tân, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) chi nhánh Hậu Giang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Qua rà soát, tỉnh có 1.825 học sinh hộ nghèo, cận nghèo nhận cần nhận học bổng trong năm học mới. Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang đã thống nhất trích quỹ 1,4 tỉ đồng để trao tặng học bổng cho 1.825 học sinh từ tiểu học đến THPT. Mỗi suất học bổng có trị giá 750.000 đồng (gồm 1 bộ sách giáo khoa, 1 bộ đồ thể dục và 1 bộ quần áo trắng đi học).

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang, trao học bổng cho học sinh.

Tại Lễ trao học bổng, 189 học sinh thuộc các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và học sinh THPT thuộc 5 trường: Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường THPT Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy); Trường THPT chuyên Vị Thanh, Trường THPT Vị Thanh, Trường THPT Chiêm Thành Tấn (thành phố Vị Thanh) đại diện cho các em học sinh hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh nhận học bổng. Những suất học bổng còn lại, sẽ được ngành giáo dục và đào tạo trao gửi đến tận tay các em học sinh từng trường học trong thời gian sớm nhất để các em sẵn sàng cho năm học mới.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hàng năm đã có hàng nghìn tỉ đồng hỗ trợ cho người dân thoát nghèo. Vì thế, chung tay góp sức với Nhà nước trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, chúng tôi kêu gọi và thành lập Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang với mong ước kịp thời quan tâm, hỗ trợ động viên tạo điều kiện tốt nhất để học sinh hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường học tập.

Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang với kinh phí ban đầu 30 tỉ đồng. Sau khi gửi tiết kiện, đến nay sau hơn 6 tháng đã thu lãi về được 1,4 tỉ đồng, tuy nguồn quỹ hỗ trợ lần đầu này chưa nhiều nhưng đó là tấm lòng chúng tôi gửi đến các em học sinh thân yêu, có hoàn cảnh khó khăn để mỗi em, có đủ sách giáo khoa, quần áo khi năm học mới đã cần kề.

Tôi tin với sự quan tâm, tích cực vận động hỗ trợ của các thành viên ban quản lý Qũy, mỗi năm nguồn Qũy này sẽ tăng để hỗ trợ được nhiều học bổng, thiết bị học tập cho học sinh. Mong các em học sinh cố gắng chăm ngoan, học tốt, học giỏi để vượt lên chính mình, vươn lên thoát nghèo bằng chính con đường học vấn”. 

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho học sinh.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đại tướng Phạm Văn Trà, quý ngân hàng, quý doanh nghiệp thời gian qua đã cùng nhau điều hành sáng lập Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang, đã tiếp thêm động lực, tạo niềm tin cho các em học sinh, sinh viên Hậu Giang, có thêm điều kiện vững bước đến trường xây dựng tương lai tươi đẹp.

Mong rằng trong thời gian tới, Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà tỉnh Hậu Giang tiếp tục quan tâm, chung tay cùng tỉnh tài trợ thêm kinh phí nâng cấp, sửa chữa trường, lớp học; hỗ trợ trang thiết bị dạy học và các điều kiện học tập khác cho học sinh như máy tính bảng, giúp các em phát huy trí tuệ, tiềm năng, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục...

Các em học sinh đại diện cho các em học sinh hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh nhận học bổng.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>