Tuổi già, chí không già

29/09/2017 | 08:05 GMT+7

“Tuổi già nhưng chí không già, Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”.

Như lời Bác Hồ từng gửi gắm, người cao tuổi (NCT) tuy không ồn ào, nhưng ngày qua ngày vẫn tiếp tục cống hiến, phấn đấu, là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo...

Các cấp, các ngành cũng thường xuyên quan tâm để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe.

Tạo mô hình làm nơi gặp gỡ, sẻ chia

Sôi nổi chia sẻ về cách hướng dẫn làm ăn để vươn lên thoát nghèo, với các hoạt động trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao… là những gì có thể cảm nhận được khi có dịp ghé thăm Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau, ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ. Được thành lập với mục đích san sẻ, giúp đỡ nhau về vật chất lẫn tinh thần cho các hội viên, nên dù mới thành lập, mô hình đã thu hút được rất nhiều người tham gia. Ông Phan Văn Nhang, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Hiện tại, CLB có 64 thành viên, trong đó có khoảng 80% hội viên là NCT còn lại là nhiều độ tuổi khác nhau nữa. Dù mới thành lập, nhưng đến nay CLB đã vận động được nguồn vốn là 90 triệu đồng để giúp các hội viên được vay xoay vòng phát triển kinh tế gia đình”.

Ngoài mục đích xét hỗ trợ vay vốn cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên trong CLB Liên thế hệ tự giúp nhau còn đỡ đần, hỗ trợ nhau khi ốm đau, hoạn nạn… Với mục đích nhân văn đó, mô hình CLB này được khuyến khích nhân rộng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 4 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với 317 người tham gia. Bên cạnh những CLB giúp NCT cải thiện đời sống vật chất, phát triển kinh tế gia đình, những năm gần đây, nhiều CLB vui chơi giải trí dành cho NCT cũng được thành lập như: CLB cờ tướng, CLB xe đạp, CLB dưỡng sinh, CLB đờn ca tài tử… 

Không chỉ hấp dẫn, đa dạng, ở các CLB vui chơi giải trí còn giúp cho nhiều NCT được rèn luyện sức khỏe. Bà Trần Ngọc Điệp, Ban đại diện NCT xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tâm sự: “Bên cạnh thành lập các CLB để giúp nhau phát triển kinh tế, chúng tôi vẫn luôn cố gắng thành lập thêm các CLB vui chơi giải trí để các cụ được rèn luyện sức khỏe và thư giãn tâm lý”.

Không chỉ chú trọng thành lập các CLB vui chơi để phục vụ cho NCT ở thành thị, mà hiện nay ở những vùng nông thôn các CLB cũng đã được thành lập rất nhiều. Đó cũng là những nơi để NCT gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ chuyện vui, chuyện buồn quanh cuộc sống…

Tuổi cao - gương sáng

Bên cạnh những mô hình gắn kết NCT thì hiện nay, trong phong trào Tuổi cao - gương sáng, cũng đã xuất hiện nhiều điển hình NCT làm kinh tế giỏi. Dù tuổi đã cao nhưng ông Võ Văn Khỏe, 72 tuổi, ở ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, vẫn hăng say trong lao động, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Trên 18.000m2 đất vườn đang trồng các loại cây ăn trái như vú sữa, sầu riêng và dâu… Đó là thành quả những năm dài miệt mài của ông. Chính nhờ biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất và chịu khó làm ăn, mỗi năm gia đình ông Khỏe thu nhập trung bình cũng được khoảng 200 triệu đồng. Ông Khỏe nói: “Lớn tuổi rồi không còn nhanh nhẹn như hồi trước, nhưng mình vẫn phải cố gắng làm ăn để cải thiện đời sống gia đình. Bên cạnh đó, các cụ NCT chúng tôi cũng thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ kinh nghiệm về cách trồng trọt, chăn nuôi và chăm sóc sức khỏe”. Không chỉ là điển hình về làm kinh tế giỏi của huyện, ông Khỏe còn đóng góp rất nhiều trong công tác an sinh xã hội ở địa phương từ vận động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, vận động bà con đắp đập, đến hiến đất làm lộ…

Với số lượng NCT ngày càng tăng, ngoài phát huy vai trò của NCT thời gian qua, công tác chăm lo sức khỏe, hỗ trợ NCT neo đơn, không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Văn Quận, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh, cho biết: “Hiện tại, CLB ở các cấp hội hiện đã thực hiện sinh hoạt có nề nếp, với nhiều hoạt động phù hợp chất lượng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng cho NCT. Thời gian tới, ngoài thành lập thêm CLB liên thế hệ tự giúp nhau, CLB vui chơi giải trí để đạt kế hoạch đề ra, thì chúng tôi sẽ tích cực vận động để chăm lo cho NCT có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng chỉ đạo các cấp hội tiếp tục phối hợp chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí để các cụ có thể sống vui, sống khỏe, sống có ích”…

Có thể thấy, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, với tinh thần tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, các cụ NCT đã, đang và sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ sau học tập và noi theo.

Kỷ niệm 26 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10)

(HG) - Năm 1990, sau 8 năm Đại hội thế giới về Tuổi già ở Áo (thông qua chương trình hoạt động quốc tế về người già; khuyến nghị Chính phủ và nhân dân các nước quan tâm giải quyết từng bước những vấn đề về người cao tuổi, tập trung ở 6 lĩnh vực: sức khỏe và ăn uống; nhà ở và môi trường; gia đình; dịch vụ và bảo trợ xã hội; việc làm; nâng cao sự hiểu biết của người cao tuổi về cuộc sống, Liên Hiệp Quốc quyết định lấy ngày 1-10 hàng năm làm ngày Quốc tế Người cao tuổi, bắt đầu từ 1-10-1991. Như vậy đến nay đã qua 26 năm kỷ niệm. Đây còn là dịp để toàn xã hội và gia đình ghi nhận, trân trọng sự đóng góp của người cao tuổi trong quá trình xây dựng, phát triển đời sống, có ứng xử quan tâm chăm sóc người cao tuổi phù hợp truyền thống đạo lý của dân tộc và thời đại…

 

Toàn tỉnh hiện có 78.890 NCT, trong đó số hội viên NCT là 63.380 người đạt tỷ lệ 80,33%. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội NCT đã xây dựng mới được 17 CLB trong NCT, với 255 người tham gia, nâng tổng số CLB toàn tỉnh lên 816 CLB, với 9.910 người tham gia và 302 mô hình NCT làm ăn đạt hiệu quả hơn 50 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 10.388 NCT với tổng kinh phí hơn 2,2 tỉ đồng; tổ chức thăm và tặng quà cho 15.826 NCT đặc biệt khó khăn, NCT không nơi nương tựa; khám sức khỏe định kỳ cho 10.011 cụ và cấp thuốc miễn phí cho 2.257 cụ; xóa 65 căn nhà tạm cho NCT trị giá hơn 1,7 tỉ đồng…

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>