Đảm bảo nguồn dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường tết

29/10/2023 | 07:38 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Sở Công thương tỉnh chủ trì buổi làm việc với các địa phương, một số doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động triển khai xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chương trình dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhằm đảm bảo nguồn cung - cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp tết.

Theo kế hoạch do Sở Công thương xây dựng, các mặt hàng tham gia chương trình gồm các nhóm hàng chủ yếu như: lương thực, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, đường, dầu ăn, nước chấm, gia vị, bánh mứt các loại, nước ngọt các loại, thực phẩm chế biến khác, xăng dầu… Doanh nghiệp tham gia phải đảm bảo hàng hóa đạt chất lượng, an toàn thực phẩm và bán đúng giá đã đăng ký, kê khai. Thực hiện các điểm bán lưu động hoặc điểm bán bình ổn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, khu công nghiệp, khu dân cư. Đẩy mạnh kết nối dịch vụ cung ứng hàng hóa qua các kênh thương mại điện tử. Mặt khác, các địa phương duy trì trật tự, sắp xếp ổn định mua bán hàng hóa tại các chợ truyền thống và tiếp tục xây dựng kế hoạch bố trí lô sạp phục vụ dịp tết sắp tới.

Để hoàn thiện kế hoạch dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia buổi làm việc đề xuất một số nội dung cần nghiên cứu, bổ sung như ngoài các nhóm hàng tiêu dùng nhiều vào dịp tết, cần quan tâm giá cả các nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của doanh nghiệp như phân bón, vật tư nông nghiệp, nguồn cung xăng dầu. Rà soát các quy định về kinh doanh và đảm bảo chất lượng hàng hóa trên môi trường trực tuyến...

Chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2023, đầu năm 2024 xây dựng kịp thời sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung - cầu hàng hóa, ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân về các mặt hàng thiết yếu trong tỉnh. Khuyến khích đẩy mạnh đầu tư, phát triển, đa dạng hóa mạng lưới phân phối bình ổn thị trường, hạn chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tin, ảnh: Y.LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>