Thăm, tặng quà nạn nhân, gia đình nạn nhân do tai nạn giao thông

17/11/2023 | 17:06 GMT+7

(HGO) - Chiều 17-11, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Ban ATGT tỉnh và thành phố Vị Thanh thăm, tặng quà cho 4 nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong, bị thương do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cùng lãnh đạo thành phố Vị Thanh thăm, hỗ trợ 1 trường hợp ở phường V.

Tại đây, ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mác, đau thương, khó khăn với nạn nhân, gia đình; đồng thời, mong muốn những trường hợp này cố gắng khắc phục để vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân ở phường IV, thành phố Vị Thanh.

Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân, góp phần tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; rà soát, xử lý điểm đen, vị trí xung đột giao thông trên địa bàn…, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ngoài thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, gia đình có nạn nhân tử vong, bị thương do tai nạn giao thông gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh, Ủy ban ATGT Quốc gia còn hỗ trợ 6 trường hợp tương tự ở huyện Vị Thủy và Châu Thành A.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh, hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023, tỉnh hỗ trợ 96 trường hợp là nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong, bị thương do tai nạn giao thông, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>