Giải tỏa trên 1.700 hộ dân buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường

26/12/2019 | 09:31 GMT+7

(HG) -  Thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông vận tải phối hợp các đơn vị liên quan, 8 huyện, thị xã, thành phố giải tỏa trên 1.000 ô dù các loại; 636 biển hiệu, bục bệ; 78 mái che; trên 1.700 hộ dân buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua đây, góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, hạn chế rủ ro cho người đi đường.

Sở Giao thông vận tải tỉnh cũng chỉ đạo Thanh tra giao thông vận tải tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung giải tỏa các trường hợp vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn nhằm giúp tầm nhìn thông thoáng trên các tuyến đường. Lực lượng chức năng còn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra vận động, tuyên truyền và đình chỉ thi công công trình xây cất nhà ở, lều quán và công trình khác trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Ngoài ra, cũng yêu cầu các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kịp thời sửa chữa, giặm vá, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn; lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, dốc cầu để kinh doanh, mua bán đã được ngăn chặn và đẩy lùi, tạo đường thông, hè thoáng, mỹ quan đô thị, tạo điều kiện cho người và phương tiện tham gia giao thông được thông suốt và an toàn.

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>