Cải tạo xong 7 cây cầu dân sinh nhằm đảm bảo an toàn giao thông

01/12/2023 | 09:44 GMT+7

(HG) - Lâu nay, đoạn từ nút giao Mương Lộ đến cống Hai Lai qua địa bàn huyện Vị Thủy dài khoảng 3km, nhưng có đến 21 cây cầu dân sinh đấu nối trực tiếp vào Quốc lộ 61. Do vậy đã có một số vụ tai nạn, va chạm giao thông xảy ra trên đoạn này. Do vậy, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Vị Thủy và ngành chức năng họp dân và thống nhất đóng vĩnh viễn 7 cây cầu; 7 cây cho hoạt động bình thường, nhưng hư thì không được sửa, sau đó đóng. Ngoài ra, đã tổ chức cải tạo 7 cây cầu dân sinh, nhằm hạn chế tai nạn giao thông, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Ngành chức năng đã hoàn tất sửa chữa 7 cầu dân sinh.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết đến nay, đã cải tạo xong 7 cây cầu dân sinh, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác. Các tuyến khác, trên địa bàn tỉnh, nếu người dân muốn mở lối đi dân sinh hoặc là bắc cầu qua lộ giới thì phải có quy hoạch, có phép mới được thực hiện.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>