Án mạng khi chạy xe không giữ khoảng cách

23/11/2023 | 12:32 GMT+7

(HG) - Do không chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn nên Trần Tiến Đạt điều khiển xe mô tô tông vào xe phía trước khiến 1 người tử vong.

Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Tiến Đạt (sinh năm 2004), ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21-2-2023, Đạt điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95P2-2220 đi trên Quốc lộ 1 hướng từ xã Long Thạnh về xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Khi Đạt điều khiển xe đến khu vực ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh thì đụng vào phía sau xe mô tô mang biển kiểm soát 95B1-333-87 của bị hại H.V.C., trong lúc bị hại C. đang dừng xe, khom người xuống để nhặt bịch dưa leo bị rơi. Hậu quả khiến C. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 23-2-2023 thì tử vong.

 Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Đạt điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>