Thành phố Vị Thanh: Kêu gọi xã hội hóa xây dựng nhiều cầu, đường

08/07/2021 | 07:21 GMT+7

(HG) - Những năm qua, thành phố Vị Thanh được Trung ương và tỉnh hỗ trợ đầu tư các công trình trên địa bàn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, đa số các công trình được đầu tư ở các tuyến đường chính trong nội ô thành phố. Qua rà soát, hiện nhiều cầu, đường trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo lưu thông.

Cầu kênh Vị Bình, ở phường III, hiện hữu đã xuống cấp cần đầu tư xây dựng mới.

Do đó, UBND thành phố Vị Thanh kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa xây dựng 5 cầu gồm: cầu Ông Cả, xã Hỏa Lựu; cầu Út Lờ, cầu Mù U, xã Tân Tiến; cầu kênh Vị Bình, phường III và cầu kênh Bàu Đậu, xã Vị Tân, với tổng kinh phí 3,25 tỉ đồng. Riêng đối với phần đường, mở rộng đường Hốc Hỏa đoạn từ Vàm Hốc Hỏa đến cầu Hai Mận hiện hữu có bề mặt lộ rộng từ 2-2,5m lên 3,5m để góp phần phát triển hạ tầng nông thôn kết nối với các đường liên xã. Tổng kinh phí khái toán khoảng 2,23 tỉ đồng. Nâng cấp mở rộng tuyến đường Ông Cả hiện hữu 2m lên thành 3,5m theo đúng quy hoạch. Tổng kinh phí khái toán khoảng 4,3 tỉ đồng.

Tin, ảnh: NGỌC HƯỞNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>