Xuất hiện trên 400 ổ dịch tả heo châu Phi

19/07/2019 | 07:56 GMT+7

(HG) - Tính đến ngày 17-7, Hậu Giang có 402 ổ dịch/176 ấp, khu vực/53 xã, phường, thị trấn. Số heo chết và tiêu hủy do dịch bệnh đã lên đến 10.774 con. Trong đó, đã có 5 xã, phường, thị trấn thuộc 4 huyện, thị xã đã qua 30 ngày kể từ ngày con heo mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị tiêu hủy do bệnh. Cụ thể là phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy; xã Trường Long Tây, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A; xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp và xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

Số heo chết và tiêu hủy do dịch tả heo Châu Phi đã lên đến 10.774 con.

Huyện Châu Thành vẫn là địa phương có số ổ dịch cao nhất, tổng số hiện có 145 ổ; số heo bị tiêu hủy ở huyện này cũng nhiều nhất với trên 3.000 con. Huyện Phụng Hiệp có 64 ổ dịch, tổng số heo chết và tiêu hủy gần 2.000 con. Huyện Châu Thành A có tổng số heo chết và tiêu hủy tại 56 ổ dịch trên 1.300 con và 1.450kg sản phẩm của heo. Việc thực hiện hỗ trợ cho người dân được chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện. Ở một số địa phương, người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy đang dần chuyển đổi sang chăn nuôi các loài khác để ổn định kinh tế.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>