Huyện Long Mỹ chưa thành lập được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

21/06/2018 | 11:04 GMT+7

(HG) - Huyện Long Mỹ có 25 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học và 39 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, với tổng số tiền trên 67 triệu đồng. Thực hiện Thông tri số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, huyện Long Mỹ đã quán triệt trong nội bộ và ra dân được 357 cuộc, với trên 7.600 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách trợ giúp đối với 1.283 người khuyết tật là nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh ưu đãi người có công. Địa phương còn xây dựng 8 mô hình gồm 50 đội tình nguyện chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học. Huyện Long Mỹ chưa thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, chỉ thông qua hoạt động của Hội Chữ thập đỏ nên hoạt động chưa mang lại hiệu quả cao, còn mang tính trùng lắp…

Ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxxin tỉnh, phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra về thực hiện Thông tri số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) tại huyện Long Mỹ vào ngày 20-6, ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh, lưu ý, huyện cần tích cực vận động nguồn lực để chăm lo cho các nạn nhân, cần rà soát lại đối tượng chưa đủ điều kiện hưởng chính sách dành cho người bị nhiễm chất độc hóa học, để đưa ra hội đồng xét duyệt, tránh trường hợp bỏ sót đối tượng…

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>