Báo Hậu Giang điểm tin sáng: Việt Nam đã có những phút bùng nổ trước Nhật Bản

15/01/2024 | 06:00 GMT+7

Cùng các tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thu từ xổ số kiến thiết kỷ lục, đạt hơn 45.800 tỉ đồng; Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Biên tập viên cần dạy nghề cho AI; Hơn 2,8 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hộ kinh doanh hoạt động trên nền tảng TikTok; Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật; Taxi driver 2 với nhiều cảnh quay ở Việt Nam chiến thắng giải thưởng Truyền hình châu Á.

Việt Nam đã có những phút bùng nổ trước Nhật Bản

Trước đối thủ Nhật Bản được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch, các cầu thủ Việt Nam đã chơi một trận đầy ấn tượng. Có những thời điểm, các "Chiến binh sao vàng" đã gây bất ngờ, nhưng sau cùng vẫn phải chấp nhận thất bại.

Chỉ sau khi nhập cuộc 11 phút, mành lưới của tuyển Việt Nam đã rung lên. Từ quả phạt góc bên cánh trái, các cầu thủ Nhật đã tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành của thủ môn Filip Nguyễn. Tiền vệ Takumi Minamino đã chớp thời cơ tung cú sút ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Nhật Bản.

Cứ tưởng bàn thua sớm sẽ khiến các cầu thủ Việt Nam choáng váng. Nhưng không! Họ đã vùng lên một cách mạnh mẽ và bất ngờ có bàn gỡ 1-1 chỉ 5 phút sau. Từ quả phạt góc bên cánh trái của đồng đội, Đình Bắc đánh đầu ngược hết sức ngoạn mục đưa bóng vào lưới thủ môn Zion Suzuki.

Sau đó, tuyển Việt Nam tiếp tục gia cố hàng phòng ngự, chặn đứng hầu hết nỗ lực áp sát khung thành thủ môn Filip Nguyễn của đối thủ. Đến phút 33, Việt Nam đã tạo ra cú sốc khi lần thứ hai chọc thủng lưới Nhật Bản. Từ quả đá phạt trực tiếp, bóng đến vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Cầu thủ này bật cao đánh đầu không quá khó nhưng thủ thành Zion Suzuki đã mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Tuấn Hải ập đến sút vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-1 cho Việt Nam.

Nhưng đáng tiếc, các tuyển thủ Việt Nam đã xuống sức nhanh chóng và để thủng lưới 2 lần trong những phút còn lại của hiệp một. Phút 45, Endo chuyền bóng tốt để Minamino thoát xuống lạnh lùng dướt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Filip Nguyễn đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Phút 45+5, Keito Nakamura có pha cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa không cho thủ môn Filip Nguyễn cơ hội nào để cản phá… Tỉ số là 3-2 cho Nhật Bản. Trong hiệp hai, Nhật Bản đã ghi thêm một bàn thắng nữa do công Ayase Ueda phút 85 để ấn định chiến thắng 4-2 trước Việt Nam. Dù thất bại ở trận ra quân Asian Cup 2023 nhưng các cầu thủ VN đã có màn thể hiện đầy ấn tượng.

Thu từ xổ số kiến thiết kỷ lục, đạt hơn 45.800 tỉ đồng

Theo Bộ Tài chính, tổng số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết năm 2023 cao hơn 8.300 tỉ đồng, tương ứng với 22% so với dự toán Quốc hội phê duyệt.

Như vậy, tổng số thu từ hoạt động này năm 2023 đạt tới 45.880 tỉ đồng. Đây là số thu lớn nhất từ hoạt động xổ số kiến thiết từ trước đến nay.

Đóng góp chủ yếu cho ngân sách từ hoạt động xổ số kiến thiết là 21 công ty xổ số ở phía Nam gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... Như năm 2023, theo kế hoạch, Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 11.370 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.478 tỉ đồng, thuế và nộp ngân sách nhà nước hơn 3.800 tỉ đồng.

Mới đây nhất, thông tin từ Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có tổng doanh thu tiêu thụ vé số năm 2023 đạt trên 6.356 tỉ đồng. Số tiền chi trả thưởng là 3.135 tỉ đồng, chiếm 49,32% doanh thu tiêu thụ. Công ty đã nộp ngân sách 1.714 tỉ đồng.

Công ty Xổ số kiến thiết Long An có doanh số tiêu thụ vé số năm 2023 ước đạt 6.312,05 tỉ đồng, chiếm 99,87% lượng vé phát hành. Số thu nộp ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số là 2.362 tỉ đồng.

Năm 2023, Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre doanh số tiêu thụ vé số ước đạt 6.318 tỉ đồng. Nguồn thu từ xổ số kiến thiết đã nộp ngân sách tỉnh là hơn 1.760 tỉ đồng.

9 tháng đầu năm 2023, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách nhà nước gần 1.430 tỉ đồng, bằng 92% kế hoạch giao.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Biên tập viên cần dạy nghề cho AI

Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói biên tập viên của NXB cần biến AI thành trợ lý cho mình.

Tại buổi nói chuyện với cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giải đáp các câu hỏi về chuyển đổi số. Nói về cơ hội của ngành xuất bản, bộ trưởng nhận định ngành sẽ không bao giờ biến mất. "Xuất bản mang tới tri thức, ngừng xuất bản có nghĩa là dừng quá trình tạo ra tri thức, khi đó loài người sẽ biến mất", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng trong bối cảnh các ngành, lĩnh vực đều đang thực hiện chuyển đổi số, việc áp dụng công nghệ này trong xuất bản là yêu cầu cấp thiết. Bộ trưởng cho biết các biên tập viên cần hợp tác đơn vị sản xuất phần mềm, dạy nghề cho AI, biến công cụ thành trợ lý cho bản thân để hạn chế mọi rủi ro. Từ đó, người nào cũng có một trợ lý ảo hỗ trợ, không phải cả đơn vị mới có một AI.

Để phù hợp xu thế đất nước, ngành xuất bản cần cô đọng thông tin từ một cuốn sách nhiều trang, theo bộ trưởng. Ông đưa số liệu đọc sách tính trên đầu người ở Việt Nam hiện còn thấp so với các nước ASEAN. Tuy nhiên, điều này không khẳng định người Việt ít đọc sách. Ngược lại, họ thường duy trì hình thức đọc ngắn, dành phần lớn thời gian cho việc đọc trên không gian mạng. Điều này đặt ra bài toán cho ngành xuất bản hiện tại là cần làm ngắn gọn tri thức, phân bổ thành nhiều cuốn. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu vấn đề: "Mỗi năm, người Việt Nam đọc thay vì một mà 10 quyển, dân tộc sẽ phát triển thế nào?".

Hơn 2,8 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hộ kinh doanh hoạt động trên nền tảng TikTok

Ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện TikTok Việt Nam - cho hay đến tháng 11-2023, có hơn 2,8 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), hộ kinh doanh tại Việt Nam đang hoạt động trên nền tảng này.

Theo báo cáo được TikTok thực hiện về hành vi mua sắm của người dùng tại Việt Nam trong mùa lễ hội 2023, 69% người dùng ưu tiên xem video dạng ngắn để tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ; 84% người dùng bị thuyết phục để mua sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu.

Ông Jason Song, giám đốc marketing mảng doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của TikTok, cho hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn là một trụ cột quan trọng giúp đẩy mạnh nền kinh tế các nước trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.

"Tuy nhiên, hoạt động bán hàng trực tuyến và tiếp thị số của nhóm này chưa được khai thác tối đa. Do đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực chuyển đổi số thông qua các chương trình đào tạo, tư vấn và công cụ tiếp thị trên nền tảng", ông Song nói.

Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2023

Chương trình Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2023 diễn ra tối 13-1 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang giao Cục Nghệ thuật biểu diễn cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Tổng cộng có 80 nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống và cổ điển được vinh danh.

Chương trình cũng vinh danh những nghệ sĩ tiêu biểu ở những hạng mục Ca sĩ nổi bật của năm, Diễn viên truyền hình nổi bật của năm, Diễn viên truyền hình nổi bật của năm, Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm, Nghệ sĩ vì cộng đồng, Live show ca múa nhạc nổi bật của năm.

Hạng mục Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm gọi tên diễn viên Đinh Y Nhung trong phim Mẹ ơi, Bướm đây.

Vào vai mẹ Đẹp - người mẹ bại não trong phim Mẹ ơi, Bướm đây, Đinh Y Nhung cũng thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng với bé Bướm - Mai Cát Vi tại Liên hoan phim Việt Nam diễn ra hồi tháng 11-2023.

Sau loạt ồn ào liên quan đến phát ngôn, ca sĩ Hoàng Thùy Linh được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ nổi bật của năm.

Ở hạng mục Live show ca múa nhạc nổi bật của năm, Đỗ Bảo & Friends - Một mình bao la, live show kỷ niệm 30 năm hoạt động âm nhạc của Đỗ Bảo, được gọi tên.

Đây cũng là lần đầu ngoài việc vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, chương trình còn vinh danh 10 cuốn sách nổi bật ở lĩnh vực văn học được xuất bản trong năm qua.

Danh sách 10 cuốn sách nổi bật:

- Bất chợt mai vàng (Nguyễn Trí Huân, tiểu thuyết)

- Tổng tập nhà văn quân đội (tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, kỷ yếu)

- Người thầy (Nguyễn Chí Vịnh, truyện)

- Neo chữ (Nguyễn Hoài Nam, phê bình văn học)

Con Rít (Bùi Việt Hoa, tiểu thuyết - dịch)

- Cá linh đi học (Lê Quang Trạng, truyện thiếu nhi)

- Đồng sen tàn (Nguyễn Phúc Lộc Thành, thơ)

- Trôi (Nguyễn Ngọc Tư, tập truyện)

- Thương ngàn (Vĩnh Quyền, tiểu thuyết)

- Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do (Phùng Ngọc Kiên, Đoàn Ánh Dương, phê bình văn học).

Taxi driver 2 với nhiều cảnh quay ở Việt Nam chiến thắng giải thưởng Truyền hình châu Á

Lễ trao giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 28 đã tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức lễ trao giải thưởng Truyền hình châu Á

Giải thưởng Truyền hình châu Á (Asian Television Awards) là giải thưởng thường niên do Tạp chí Truyền hình châu Á tổ chức nhằm tôn vinh các tác phẩm, gương mặt truyền hình xuất sắc.

Sự kiện quy tụ nhiều nhà sản xuất đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ… và Việt Nam.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức trao hơn 20 giải thưởng ở các hạng mục.

Bộ phim Taxi driver 2 (Ẩn danh) của Hàn Quốc thắng giải Phim truyền hình hay nhất.

Bộ phim này do Lee Je Hoon đóng vai chính, từng gây sốt với khán giả Việt Nam vì phim có nhiều cảnh quay tại các địa danh nổi tiếng của Việt Nam tại TP.HCM (nhà thờ Đức Bà, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất), Đà Nẵng, vịnh Hạ Long...

Trong phim, các diễn viên Lee Je Hoon, Sim So Young mặc áo dài truyền thống của Việt Nam.

Nhiều giải thưởng khác được trao như Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất; Ca khúc nhạc phim hay nhất; Phim truyền hình hay nhất; Quay phim xuất sắc nhất; Chương trình truyền hình hay nhất…

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>