Người giữ cối xay gió ở Hà Lan
Ông Maarten Dolman là một trong những người vận hành cối xay gió để làm bột cuối cùng ở Hà Lan còn tiếp tục công việc của mình cho đến nay.
Hiện nay chỉ còn khoảng 50 cối xay gió dùng để xay bột ở Hà Lan. Nguồn: XUMO.TV
Thời điểm hưng thịnh, từng có trên 10.000 cối xay gió ở khắp Hà Lan, nhưng con số này đã giảm đáng kể theo thời gian. Hiện chỉ còn khoảng 1.300 cối xay gió còn hoạt động. Trong số đó khoảng 50 cái còn dùng để xay bột hoặc ngũ cốc phục vụ cho những khách hàng còn yêu thích các nguyên liệu làm ra kiểu truyền thống.
Cối xay gió ông Dolman vận hành nổi tiếng trên cả nước bởi nó được xây dựng từ năm 1732 và hầu như vẫn giữ nguyên cấu trúc kể từ đó đến nay dù trải qua một lần trùng tu. Đây là cối xay bột dùng sức gió cao nhất cả nước, thậm chí là trên thế giới, với chiều cao khoảng 32m. Vào những ngày trời gió mạnh, cối có thể xay tới 1.000kg nguyên liệu và trung bình là 5.000kg mỗi tuần. Bột xay ra từ cối xay gió được đánh giá là giữ được hương vị tự nhiên vốn có của nó. Do đó, bột này được các cửa hàng làm bánh mì và nhà hàng địa phương rất ưa chuộng.
Ông Dolman đã gắn bó với cối xay trên 30 năm và vẫn đều đặn thực hiện công việc này với niềm tự hào to lớn bởi duy trì được nghề truyền thống của gia đình. Cha của ông Dolman mua chiếc cối xay gió đầu tiên vào năm 1960 và dạy nghề này lại cho con trai khi còn rất nhỏ. Hiện ông Dolman đang dạy nghề này lại cho 2 con trai của mình để tiếp nối nghề gia truyền. Ông cũng là chủ tịch hiệp hội cối xay gió làm bột truyền thống. Trong nhiều năm qua, ông có đóng góp to lớn cho nỗ lực để UNESCO công nhận đây là một di sản văn hóa của nhân loại. Ngoài ra, ông còn tham gia dạy nhiều khóa học từ lý thuyết đến thực hành cho các học viên muốn tìm hiểu cách nhận biết hướng gió và vận hành những cối xay to lớn này.
THIÊN NGỌC (tổng hợp từ France24, Great big story)
- Bolero là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
- Âm nhạc có tác dụng giúp... giảm đau tạm thời
- Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản
- Phát động Cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”
- Tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hoá khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm
- Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 30 – 4 và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
- Hậu Giang thực hiện chưa đạt mục tiêu giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng theo Đề án 522
- Để đi lại trong dịp lễ an toàn
- Việt Nam cần gần 135 tỷ USD đầu tư cho nguồn và lưới điện đến 2030
- Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông thôn
- Đỉnh triều cường vượt báo động III
- Giá bán mía giảm khoảng 800 đồng/kg
- Lãnh án nặng vì rủ rê người khác sử dụng ma túy
- Tai nạn giao thông làm nhiều người bị xây xước
- Trộm cắp điện từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
- Giải pháp hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn
- Hành động để người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến công nhân và người lao động
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh