Hồ bơi công cộng - Nét đẹp văn hóa không thể thiếu ở Iceland
Khi Iceland mở cửa lại lần đầu tiên sau đại dịch Covid-19, nơi đông đúc đến mức người dân phải xếp hàng dài vào nửa đêm là ở các hồ bơi công cộng.
Hồ bơi Snorri ở Iceland sử dụng năng lượng từ địa nhiệt. Nguồn: BBC
Thời điểm đó, tại thủ đô Reykjavik của Iceland, hàng trăm người xếp hàng dài bên ngoài hồ bơi lớn nhất thành phố đến nửa đêm là ví dụ cho thấy người dân ở đây yêu thích hồ bơi đến cỡ nào. Không khí rộn ràng không kém gì lễ hội ở ngoài các hồ bơi mở cửa trở lại, thời gian hoạt động cũng kéo dài hơn để đảm bảo nhiều người có thể sử dụng nhất có thể.
Những ghi chép về các hồ bơi công cộng ở Iceland có từ thế kỷ 13, còn thời gian hồ bơi phát triển rầm rộ nhất phải đến thế kỷ 20, một phần nhờ vào địa chất đặc trưng ở Iceland. Trước đây, than và dầu nhập khẩu là nguồn năng lượng chính để sưởi ấm nhưng sau đó người ta đã chuyển sang khai thác nguồn địa nhiệt dồi dào để làm năng lượng sưởi ấm trong nhà cũng như các hồ bơi công cộng. Ngày nay, khoảng 65% nguồn năng lượng sử dụng ở Iceland là từ địa nhiệt.
Một nhà làm phim tài liệu xung quanh đề tài hồ bơi trong văn hóa người Iceland khảo sát 100 hồ bơi trong nước và thấy rằng, khách đến hồ bơi công cộng thuộc mọi tầng lớp, mọi ngành nghề, từ giáo sư, nhà văn, nông dân, giáo viên đến các chính trị gia và người nổi tiếng. Hồ bơi là nơi mọi thành phần trong xã hội gặp gỡ, trò chuyện thoải mái về các chủ đề mở và xóa tan những khác biệt, chênh lệch trong xã hội.
Ở Iceland, mỗi địa phương bất kể lớn hay nhỏ đều có các hồ bơi (gọi là sundlaug), hầu hết đều là các hồ bơi ngoài trời. Nhiều hồ bơi nước nóng mở cửa quanh năm, cho phép người dân bơi lội thỏa thích hàng ngày bất kể thời tiết. Hồ bơi ngoài trời là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong văn hóa của người Iceland, là tâm điểm trong các hoạt động cộng đồng và rèn luyện sức khỏe mà từ người lớn đến trẻ em ai cũng có thể tham gia. Kể từ năm 1940, học bơi là bắt buộc đối với trẻ nhỏ ở đây, nhất ở là ở độ tuổi từ 6-16, có gia đình cho con tiếp xúc với bơi lội từ khi vài tháng tuổi. Ngoài mục đích an toàn, bơi lội còn được xem là một môn thể thao nhằm tăng cường sức khỏe và cải thiện thể chất.
T.NGỌC (theo BBC)
- Bolero là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
- Âm nhạc có tác dụng giúp... giảm đau tạm thời
- Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản
- Lốc xoáy thổi bay mái che 7 lô sạp tại Chợ đêm Vị Thanh
- Tạm ngưng hoạt động 1 căng tin trường học do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
- Tới mùa thi, cho con em uống nhiều loại thuốc bổ, bồi dưỡng quá mức, liệu có tốt ?
- Nhiều biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn
- Chú ý giải quyết những vụ việc giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng
- HĐND tỉnh Yên Bái đến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm
- Cần thiết lập khuôn mẫu hợp tác cho chuyển đổi xanh
- Món quà tuổi 20 của ngành thương mại
- Hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận
- Thành phố Ngã Bảy: Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ, xây dựng nhiều mã vùng trồng
- Chiêu lừa tích hợp sổ đỏ vào app VNeID
- Buôn bán thuốc lá lậu, bị phạt 1 tỉ đồng
- Ở tỉnh, thành có mức sinh thấp, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tiền mặt 1 lần nếu phụ nữ sinh con thứ 2
- Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích triệt phá nhóm cướp tài sản
- Mô hình nhà thời Trần - Bảo vật quý hiếm của nước ta