Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang thành công tốt đẹp

02/01/2024 | 08:50 GMT+7

(HG) - Tối 1-1-2024, tại Quảng trường Hòa Bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

 Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là ngày hội của Nhân dân Hậu Giang, đánh dấu một chặng đường phát triển đầy ngoạn mục, ấn tượng.

Báo Hậu Giang ghi nhận lại những hình ảnh tại Lễ kỷ niệm.

Ông Võ Văn Thưởng (bên trái), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, trên thảm đỏ tiến vào khu vực sân khấu Lễ kỷ niệm.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố, Quân khu 9, các viện, trường, doanh nghiệp, tham dự Lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Lãnh đạo tỉnh trao hoa, Thư tri ân Quý nhà tài trợ Chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Đông đảo Nhân dân đến từ 8 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh có mặt tại Lễ kỷ niệm, cùng chung niềm vui tỉnh nhà sau 20 năm thành lập và phát triển. Khoảng 6.500 khán giả xem trực tiếp tại sân khấu.

Sau Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hậu Giang - Khát vọng tỏa sáng”. Đây là chương trình được đầu tư công phu, dàn dựng hoành tráng, sử dụng nhiều công nghệ hiện đại.

Chương trình được xây dựng tái hiện sắc nét, chuyển tải bức tranh về Hậu Giang xưa, khẳng định Hậu Giang tuổi 20 với những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, hòa vào dòng chảy phát triển của khu vực và cả nước, với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng.

Khát vọng Hậu Giang phát triển đồng bộ, toàn diện được thể hiện đậm nét qua một tiết mục.

Màn bắn pháo hoa 15 phút cuối Chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn đẹp, chào năm cũ 2023, đón năm mới 2024, với quyết tâm mới, khát vọng mới về một Hậu Giang phát triển toàn diện trong tương lai.

Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; các vị nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng...

Nhân dịp này, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;  lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Tham dự còn có các vị Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, Quân khu 9, các viện, trường, doanh nghiệp.

Cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang - thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đông đảo đồng bào, đến dự.

 

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang, vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nhóm PHÓNG VIÊN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>