Nắm chắc, dự báo tình hình để ứng phó kịp thời

18/07/2019 | 22:02 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 18-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2019. Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương đến dự.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu, tới đây lãnh đạo đơn vị cần chỉ đạo lực lượng duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, trực tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai; phối hợp với Công an tỉnh nắm chắc, dự báo tình hình để ứng phó kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

“Thêm nữa, đơn vị cần tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 sao đạt số lượng, chất lượng. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; thực hiện tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; đẩy mạnh tăng gia sản xuất để đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên”, ông Lê Tiến Châu yêu cầu thêm. 

Sáu tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật như, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, kết quả giao 1.050 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức đón, rước 859 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; thực hiện tốt đăng ký tuổi 17 đúng quy định; xây dựng lực lượng thường trực đạt 102, 86%; lực lượng dự bị động viên đạt 99,31%.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng, đủ nội dung và thời gian; tham mưu Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thực hiện tốt diễn tập một bên ba cấp đúng ý định Quân khu, kết quả đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh THPT trên địa bàn. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo được 2.500 cơ số thuốc, tặng 20 tấn gạo, 2 tấn đường, trị giá trên 230 triệu đồng…

Tin, ảnh: PHƯỚC THUẬN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>