Khuyến cáo người dân không săn bắt đàn chim tại Công ty TNHH Việt Úc Hậu Giang

03/04/2020 | 08:40 GMT+7

(HG) - Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện tại Công ty TNHH Việt Úc Hậu Giang (công ty), tọa lạc tại xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, có đàn chim tự nhiên về sinh sống với khoảng 5.000 cá thể. Tuy nhiên, theo phản ánh của lãnh đạo công ty thì trong thời gian gần đây có nhiều người dân sinh sống xung quanh đã thực hiện việc săn bắt số lượng đàn chim trên khi chúng đi kiếm ăn.

Trước tình hình trên, nhằm bảo vệ đàn chim, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị UBND các xã Vĩnh Tường, Vị Thắng của huyện Vị Thủy và UBND xã Hòa An của huyện Phụng Hiệp cần tuyên truyền, khuyến cáo người dân không được săn bắt đàn chim nhằm bảo vệ nguồn động vật hoang dã. Bởi, theo quy định của pháp luật, những cá nhân hay tổ chức có hành vi săn bắt động vật hoang dã trái quy định sẽ bị xử phạt tiền từ 5-800 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, trong điều kiện các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh việc phòng, chống dịch bệnh cúm H5N1 và H5N6 trên gia cầm thì với đặc thù của loài chim sống trong môi trường hoang dã sẽ có nguy cơ mang mầm bệnh rất cao. Đặc biệt, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và người thân, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khuyến cáo người dân không nên săn bắt chim làm các món ăn.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>