Đối thoại với 2 hộ dân có khiếu nại

18/01/2019 | 09:21 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 17-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn cùng các thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh có buổi đối thoại với 2 hộ dân trên địa bàn huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, hộ bà Đặng Thị Nga, ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, có khiếu nại yêu cầu được bồi thường về nhà, vật kiến trúc do bị ảnh hưởng dự án xây dựng Khu dân cư thương mại xã Vĩnh Viễn A, đồng thời yêu cầu được bồi thường về đất; hộ ông Nguyễn Văn Sinh, ở phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, yêu cầu được giải quyết tái định cư do gia đình bị ảnh hưởng dự án mở rộng Quốc lộ 61 đoạn qua địa bàn thị xã Long Mỹ.

Sau khi nghe ý kiến các hộ dân và thành viên Đoàn công tác liên ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận: Đối với trường hợp hộ bà Nga, giao UBND huyện Long Mỹ hướng dẫn bà Nga bổ sung thêm phần yêu cầu bồi thường về đất và giải quyết theo thẩm quyền; đối với trường hợp hộ ông Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, căn cứ các quy định pháp luật, trường hợp này không đủ điều kiện để giải quyết tái định cư. Song do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị địa phương xem xét các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội khác phù hợp hơn nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>